Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Xếp hàng hiến máu để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cùng với nhiều hoạt động thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ nhằm khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra ngày 6/2, nhiều người dân đã xếp hàng tham gia hiến máu.

Cả người Thổ Nhĩ Kỳ lẫn người nước ngoài, nhiều người cho biết lần đầu họ tham gia hiến máu. Dòng người xếp hàng quá tải khiến các trung tâm hiến máu phải hoạt động hết công suất, mở cửa liên tục tới tận đêm.

Anh Ozan Akti, người dân đến hiến máu tại Trung tâm Hiến máu Zeynep Kamil chia sẻ: “Là một công dân, tôi cố gắng làm hết sức những gì có thể, vì thế tôi quyết định đi hiến máu ngay lúc này”.

Tại Gaza, hoạt động này cũng được người dân hưởng ứng nhiệt tình để giúp những người bị thương sau trận động đất.

Người dân Gaza mong muốn mình có thể góp phần nhỏ bé cứu giúp người bị thương sau động đất sớm hồi phục.

Người dân Palestine tham gia hiến máu.

Ông Naglaa Al-Ghalayini, điều phối viên quỹ Al-Amal chia sẻ về hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia của những tình nguyện viên Palestine: “Sự kiện này củng cố ý tưởng thế giới Ả rập và Hồi giáo là một, thống nhất như một cơ thể, nên những gì gây tổn thương cho nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng chính là tổn hại đến Gaza và Palestine”.

Nhân viên y tế tại Gaza tiếp nhận máu.

Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân và hi vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe. “Gaza không có đủ trang thiết bị để giúp các nạn nhân của trận động đất, nhưng chúng tôi có thể dành tặng máu của mình cho những người anh em Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để thể hiện lòng trung thành với tất cả những người ủng hộ chính nghĩa của người Palestine và ủng hộ Gaza”.

Trước đó, từ cuối tháng 1/2023, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ Kerem Kinik đã kêu gọi người dân nước này duy trì việc hiến máu thường xuyên để đảm bảo đủ lượng máu dự trữ, tránh được tình trạng nguy kịch khi lượng máu dự trữ toàn quốc của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới mức báo động, chỉ còn 35.000 đơn vị máu.

Chiến dịch kêu gọi hiến máu cũng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối tháng 1/2023 nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu.

Ông Kerem Kinik cho biết: “Tình trạng này thường xảy ra vào mùa đông khi thời tiết khắc nghiệt và người dân đi du lịch vào kỳ nghỉ. Năm nay, giống như ở giai đoạn dịch COVID-19, dịch cúm lan rộng khắp cả nước khiến nguồn cung cấp máu giảm. Mỗi ngày, chúng tôi sử dụng khoảng 8.000 – 10.000 đơn vị máu, mà dự trữ hiện tại chỉ ở mức 35.000 đơn vị”.

Tính đến tối qua theo giờ Việt Nam, tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 37.000 người. Trong đó, số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ là khoảng hơn 31 nghìn người và ở Syria khoảng 5.700 người. Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng khi chưa thể xác định đầy đủ còn bao nhiêu người vẫn đang mắc kẹt trong các ngôi nhà bị đổ sập.

(Theo vtv.vn)

Thảo Nguyên

(Theo Morning Express, Al Jazeera)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan