Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Công đoàn Y tế Việt Nam phát động chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” 2021

Sáng nay 25/12, tại Hội nghị Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp cung cấp máu an toàn khu vực Hà Nội, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động triển khai chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” năm 2021.

Đây là chương trình rất ý nghĩa nhằm góp phần đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – cũng thường là thời điểm lượng người hiến máu giảm mạnh do kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai tích cực hiến máu; bệnh viện đã tổ chức hiến máu nhiều đợt trong năm 2020 và đều vào những thời điểm khan hiến máu như ngày 07/01, 05 – 06/02…

PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc và TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tham gia hiến máu sau Tết Nguyên đán 2020.

Trước đó, ngày 7/12/2020, Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình đã ký công văn số 379/CĐYT gửi Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tham gia hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đồng chí Công Thị Thanh Hằng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công, Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: “Để ngành y có thể chủ động chuẩn bị nguồn máu cho công tác điều trị trong dịp Tết, phát huy tinh thần vì cộng đồng và phẩm chất “Lương y như từ mẫu”, chúng tôi mong rằng các Công đoàn cơ sở sẽ vận động đông đảo người lao động và huy động tối đa nguồn lực, tổ chức chương trình hiến máu một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và phối hợp thật tốt với các đơn vị tiếp nhận máu để phù hợp với nhu cầu sử dụng máu. Đồng thời lưu ý các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu”.

Đồng chí Công Thị Thanh Hằng phát động chương trình hiến máu của ngành y tế năm 2021.

Để tổ chức có hiệu quả, chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” sẽ diễn ra trong 2 đợt: tháng 2/2021 (cao điểm từ ngày 22 – 27/2, chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam) và tháng 6 – 8/2021. Đồng chí Công Thị Thanh Hằng cũng mong muốn ngay ngày 01/02, các Công đoàn cơ sở có thể phát động, tổ chức ngày hiến máu kết hợp với lễ chào cờ đầu tuần nhằm có được nguồn máu dồi dào phục vụ cho chính người bệnh của mình. Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia chương trình tại Lễ hội Xuân hồng, dự kiến diễn ra ngày 5/3/2021.

Bên cạnh tổ chức các ngày hiến máu, điểm nhấn của chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” là các đơn vị Công đoàn cơ sở ngành Y tế tùy điều kiện thực tế sẽ thành lập đội hiến máu dự bị, sẵn sàng tham gia hiến máu khi người bệnh cần.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trân trọng cảm ơn sự chung tay của các bệnh viện và nhân viên y tế thời gian qua: “Vào nhiều thời điểm khan hiếm máu, chính các cán bộ y tế trên cả nước đã là những người tiên phong chia sẻ thông tin kêu gọi hiến máu và trực tiếp hiến máu. Ước tính hơn 20.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế hiến tặng trong năm 2020; riêng Viện Huyết học – Truyền máu TW tiếp nhận được hơn 8.000 đơn vị máu”.

Tin: Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan