Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cục An ninh Kinh tế: Hiến máu với tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

“Với tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Kinh tế tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân văn và ý nghĩa”.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế đã nhấn mạnh tại lễ phát động Quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống đại dịch COVID-19 và chương trình hiến máu với chủ đề “Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19” diễn ra sáng 10/9 tại trụ sở Cục.

Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Nguyễn Đình Thuận kêu gọi cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hiến máu.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động: “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”, Cục An ninh Kinh tế với quyết tâm chính trị cao nhất sẽ chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nội dung, mọi nhiệm vụ phong trào thi đua đặc biệt này.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế hiến máu ngay sau lễ phát động.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, các Phó Cục trưởng: Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Thiếu tướng Bùi Trọng Thế, Đại tá Đỗ Quang Phương và cán bộ, chiến sĩ cùng hiến máu.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Đại tá Đỗ Quang Phương mong muốn góp sức cùng người bệnh cần máu vượt qua đại dịch COVID-19.

TS. Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng huy hiệu nhóm máu cho cán bộ cục An ninh Kinh tế.

Cảm kích trước sự chia sẻ ý nghĩa của Cục An ninh Kinh tế trong giai đoạn đầy khó khăn, vất vả nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW khẳng định: “Tinh thần trách nhiệm, tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu sẽ là nguồn cảm hứng truyền đi thông điệp về tinh thần nhân văn, lòng nhân ái, đoàn kết, chia sẻ yêu thương hết lòng “phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an nhân dân”.

TS. Bạch Quốc Khánh cũng tin tưởng rằng sự đồng hành “kề vai sát cánh” của lực lượng công an nhân dân nói chung và của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh kinh tế sẽ tạo nên “lá chắn thép, phòng tuyến vững chắc” cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Là đơn vị kết nối và được nhận sự chia sẻ từ lực lượng Công an nhân dân, GS. TS. Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng cảm ơn sự đồng cảm của Cục An ninh Kinh tế với hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên Nhà trường đang tham gia chống dịch ở nhiều mặt trận.

“Hơn ai hết, chúng tôi là những người tiếp xúc gần gũi nhất với bệnh nhân nên hiểu rõ nhất bệnh nhân cần gì, vào thời điểm nào. Và nguồn máu cũng vậy, có thời điểm không có máu thì bệnh nhân sẽ rất nguy cấp. Chúng tôi vô cùng biết ơn nghĩa cử hết sức cao đẹp này”, GS. Tạ Thành Văn chia sẻ.

Rất có thể nhiều đơn vị máu thấm đượm tình thương được Cục An ninh Kinh tế hiến tặng sẽ được gửi đến cho người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế khu vực phía Nam.

Tại lễ phát động, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của Cục An ninh Kinh tế đã quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng ít nhất một ngày lương.

Lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế đã trao tượng trưng số tiền ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Kinh tế cho đại diện Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tặng 2.000 khẩu trang N95 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cục An ninh Kinh tế cũng trao trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho đại diện Công an các địa phương phía Nam gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thanh Hằng – Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan