Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Mỗi đơn vị máu như phao cứu sinh của người bệnh”

“Mỗi đơn vị máu có giá trị như phao cứu sinh của người bệnh. Tôi mong muốn mỗi người luôn khỏe mạnh để có thể giữ nhịp độ hiến máu thường xuyên, để dành cho người bệnh nguồn máu an toàn nhất”, TS. BS. Bạch Quốc Khánh xúc động chia sẻ về những đóng góp của người hiến máu nhân Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6.

Ngày 14/6 được Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Truyền máu Quốc tế và Liên đoàn Quốc tế các tổ chức người hiến máu chọn là Ngày Quốc tế Người hiến máu. Đây là dịp đặc biệt để tri ân, tôn vinh người hiến máu và khuyến khích nhiều người hơn tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết của các chế phẩm máu an toàn. Ngày này cũng là dịp để cộng đồng tưởng nhớ nhà bác học đã phát hiện ra hệ nhóm máu ABO – giáo sư Karl Landsteiner (người Mỹ gốc Áo), ông sinh ngày 14/6/1868.

Thông điệp được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn cho Ngày Quốc tế người hiến máu năm nay là “Giữ nhịp đập trái tim”. Thông điệp nhằm khuyến khích mỗi người hãy duy trì và giữ sức khỏe của mình luôn ổn định để làm được nhiều việc, trong đó có hiến máu thường xuyên. Hiến máu và kêu gọi nhiều người cùng hiến máu sẽ giúp cứu được tính mạng và giữ được sự sống cho những người khác, giữ được nhịp đập của người bệnh, cũng là giữ nhịp đập của cả cộng đồng. Khi cộng đồng cùng chung tay thì chúng ta có một dòng chảy đầy tình nhân ái.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cảm kích chia sẻ: “Mỗi đơn vị máu có giá trị như phao cứu sinh của người bệnh. Tôi mong muốn mỗi người luôn khỏe mạnh để có thể giữ nhịp độ hiến máu thường xuyên, để dành cho người bệnh nguồn máu an toàn nhất”.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh thường xuyên tham gia hiến tiểu cầu (ảnh: Lâm Tùng).

Nhân dịp này, Tổ chức Y tế thế giới cũng kêu gọi Chính phủ, ngành y tế và dịch vụ truyền máu của các quốc gia đảm bảo đủ nguồn lực, cơ sở vật chất để đảm bảo công tác tiếp nhận máu chất lượng, hiệu quả.

Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới các hoạt động hiến máu và an toàn truyền máu trên toàn cầu cũng như ở nước ta. Mặc dù vậy, vượt qua những thách thức của công tác tổ chức hiến máu trong mùa dịch, hàng triệu người trên toàn thế giới vẫn tiếp tục nỗ lực hiến máu, hiến thành phần máu cho người bệnh, trong đó có cả máu giúp điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Tại Việt Nam, năm 2020, cả nước đã vận động và tiếp nhận được hơn 1,4 triệu đơn vị máu, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu; trong đó, 99% lượng máu tiếp nhận là từ người HMTN. Những tháng đầu năm 2021, thực hiện Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết, Lễ hội Xuân hồng và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 425.000 đơn vị máu.

Thông điệp của Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6/2021 (thực hiện: Lâm Tùng).

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới dịch vụ truyền máu toàn thế giới, kể cả những nước có nền kinh tế rất phát triển. Cho dù trong thiên tai, dịch bệnh thì máu cho điều trị vẫn rất cần và hoạt động hiến máu không thể dừng lại được. TS. BS. Bạch Quốc Khánh khẳng định: “Hơn một triệu lượt người hiến máu ở nước ta năm 2020 và hàng vạn người dân đã đến hiến máu trong thời điểm dịch bùng phát đã cho thấy tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng để giúp ngành y tế nhiều lần vượt qua khủng hoảng thiếu máu. Và cũng thật đáng mừng, tất cả người hiến máu đều an toàn, không có trường hợp nào bị mắc COVID–19. Đảm bảo an toàn cho người hiến máu, cho nhân viên y tế và người bệnh nhận máu luôn là ưu tiên số một của các cơ sở truyền máu”.

Không ngại dịch bệnh, dù mưa hay nắng, dù ngày lạnh giá hay mùng 1 Tết, đông đảo người dân sẵn sàng đến hiến máu vì người bệnh (ảnh: Công Thắng).

Từ năm 2007 đến nay, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các cấp, từ Trung ương đến địa phương đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 nhằm ghi nhận và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu và vận động hiến máu.

Mỗi năm, nước ta đều tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu, gợi nhớ chúng ta về cội nguồn dân tộc, truyền thuyết con Lạc cháu Hồng, về bọc trăm trứng nở ra 100 người con.

Năm 2021, trong 100 đại biểu được tôn vinh cấp quốc gia, có 14 người đã hiến máu từ 50 lần trở lên. Người hiến máu nhiều lần nhất là ông Huỳnh Thanh Hùng (TP. Hồ Chí Minh, hiến máu 74 lần), tiếp đến là ông Nguyễn Hoàng Nhơn (TP. Hồ Chí Minh) hiến máu 70 lần, ông Phan Vũ Quốc Chinh (TP. Hồ Chí Minh) hiến máu 64 lần, ông Nguyễn Văn Lâm (Trà Vinh) hiến máu 63 lần, Đại úy Nguyễn Văn Nguyên (Hà Nội) hiến máu 60 lần… Tổng số đơn vị máu mà họ đã hiến tặng trong những năm qua là 3.220 đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận động, tiếp nhận HMTN. Nhân dịp này, Tôi kêu gọi những người có đủ sức khỏe, hãy tham gia HMTN, đó là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi người dân. Tôi cũng đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp và các cơ quan, đơn vị tôn vinh, biểu dương, ghi nhận kịp thời những tấm gương điển hình đã hiến máu và vận động người thân, bạn bè đã tham gia hiến máu, nhất là vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại cộng đồng”.

Thời điểm Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 năm nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN quyết định lui thời gian tổ chức các hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2021 vào thời gian phù hợp, an toàn.

Thảo Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan