Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2020

Trong 2 ngày 16-17/6/2020, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phối hợp với Công an Quận Cầu Giấy tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2020 cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Toàn thể cán bộ nhân viên tham gia lớp tập huấn

Trong những năm gần gây, số các vụ cháy có xu hướng ngày càng tăng ở nước ta. Năm 2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 563 vụ cháy làm 20 người tử vong. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục địch tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Phát biểu khai mạc chương trình, ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cho biết: “Năm nào ở nước ta cũng xảy ra những vụ cháy hết sức thương tâm do sơ suất, không đủ kiến thức về lĩnh vực này. Tôi mong muốn lớp tập huấn sẽ giúp các cán bộ nhân viên thấm nhuần kiến thức và biến kiến thức đó thành kỹ năng, hành động, thực hiện tốt phòng và chữa cháy.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng phát biểu khai mạc chương trình

Chương trình tập huấn gồm 2 phần là giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành và tập thoát nạn cho toàn bộ cán bộ nhân viên và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của Viện gồm 65 học viên).

Trong buổi giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành và tập thoát nạn, giảng viên của lớp học là Đại úy Bùi Văn Hà, Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tập huấn về các nội dung: Vai trò của công tác PCCC trong tình hình hiện nay, những văn bản pháp luật về PCCC, nguyên nhân gây cháy, các biện pháp Phòng cháy, các bước xử lý khi xảy ra cháy nổ, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy.

Đại úy Bùi Văn Hà, Đại học Phòng cháy chữa cháy giảng lý thuyết và hướng dẫn thực hành PCCC cho cán bộ, nhân viên của Viện

Lực lượng phòng cháy chữa cháy của Viện tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC

 

Tin: Trương Hằng – Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan