Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tiếp nhận gần 10 nghìn đơn vị máu tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII

Với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, từ ngày 06 – 12/12/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII. Sau một tuần triển khai chương trình đã tiếp nhận được gần 10.000 đơn vị máu góp phần quan trọng trong công tác cấp cứu và điều trị người bệnh dịp cuối năm này.

Ngay sau Lễ phát động tại EVN, đã có hàng chục nghìn cán bộ nhân viên ngành Điện trên toàn quốc đăng ký tham gia hiến máu. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2021), đồng thời cũng tích cực hưởng ứng chương trình thường niên “Tháng tri ân Khách hàng – 12/2021” với những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Mặc dù đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 nhưng các hoạt động hiến máu của EVN vẫn diễn ra đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt ban tổ chức vẫn đảm bảo tốt công tác phòng dịch theo đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, quy định của địa phương.

ThS. BS. Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng hoa cảm ơn ông Lê Ánh Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tại chương trình hiến máu.

Như vậy tính đến nay, sau 7 năm tổ chức Tuần lễ hồng EVN đã thu về tổng số trên 64.000 đơn vị máu.

Các chương trình hiến máu tình nguyện đã thực sự là ngày hội của những lòng nhân ái, của sự sẻ chia đối với mỗi cán bộ, nhân viên ngành Điện Việt Nam.

Được biết, hệ thống EVN trên toàn quốc không chỉ tổ chức chương trình hiến máu trong Tuần lễ hồng mà còn thường xuyên triển khai các hoạt động hiến máu tình nguyện trong dịp cả nước đang thiếu máu trầm trọng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID -19. Điều đó cho thấy hoạt động hiến máu tình nguyện của EVN đã thực sự lan tỏa rộng rãi và đón nhận được sự tham gia nhiệt tình từ nhiều CBCNV, đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp của “Người EVN”.

Dự kiến trong 3 tháng, từ tháng 12/2021 và tháng 02/2022, Viện Huyết học – Truyền máu TW cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 bệnh viện tại 26 tỉnh/TP khu vực phía Bắc, sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các địa phương khu vực phía Nam. (Trong đợt Covid-19 thứ 4 vừa qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã cung cấp hơn 22.000 đơn vị máu cho các tỉnh khu vực Nam bộ và một số tỉnh miền Trung).

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan