Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

11.708 đơn vị máu từ Lễ hội Xuân hồng 2023

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 16 năm 2023 –sự kiện hiến máu lớn, khởi động cho chuỗi các hoạt động hiến máu đã thu về hơn 11.700 đơn vị máu.

Lễ hội Xuân hồng năm nay diễn ra liên tục trong 07 ngày (6 – 12/02) tại 07 địa điểm (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, 5 điểm hiến máu cố định và huyện Gia Lâm). Trước đó, từ ngày 01/02 đến 05/02, các ngày hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu. Như vậy, sau gần 2 tuần, sự kiện đã được đón tiếp trên 12.000 người tham dự và 11.708 người đã hiến máu thành công, chưa kể hàng trăm người đã hiến tiểu cầu.

Nói thêm về kết quả ấn tượng này so với mục tiêu ban đầu chỉ có 8.000 đơn vị máu, TS.BS. Trần Ngọc Quế – Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia cho biết: “Trải qua 16 lần tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã trở thành một hoạt động vận động hiến máu đầu xuân và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Sự kiện đã góp phần để người dân thay đổi nhận thức, hiểu được nguồn máu trước và sau Tết rất thiếu và sẵn sàng tham gia hiến máu. đây cũng là hoạt động, tạo chất liệu tuyên truyền vận động trong cả năm cho hoạt động hiến máu tình nguyện”.

TS. Trần Ngọc Quế phát biểu cảm ơn các đơn vị phối hợp, tài trợ, đồng hành…

… đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tình nguyện viên tiêu biểu của Lễ hội Xuân hồng 2023.

Sự kiện thành công nhờ tấm lòng nhiệt huyết, không ngại đường xa, mưa phùn đã cùng với bạn bè, đồng nghiệp, người thân trao giọt máu hồng đầu xuân, để nhân lên hàng vạn niềm hạnh phúc cho người bệnh và cho chính những người tham dự. Bên cạnh đó, hàng trăm tình nguyện viên đã nỗ lực trên nhiều mặt trận để góp sức và trưởng thành cùng Lễ hội Xuân hồng.

Chờ tới lượt hiến máu nhưng ai cũng sẵn sàng, chỉ mong góp chút lì xì đầu xuân tới người bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động và hạnh phúc khi thấy những hàng người xếp hàng hiến máu tình nguyện ngay đầu năm mới. Họ đã thực sự chọn hiến máu như một hoạt động tạo ra may mắn đầu năm mới. Nếu như trước kia có người ngại ngần không muốn hiến máu đầu năm vì sợ rằng cho đi vận đỏ; thì giờ đây nhiều người sẵn sàng hiến máu, cả từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Họ cho rằng đó là hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng, chia sẻ tinh thần thiện nguyện, mang lại may mắn cho bản thân họ và gia đình”.

Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh gửi món quà kỷ niệm tới người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.

Sự kiện Lễ hội Xuân hồng dù khép lại nhưng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn duy trì tiếp nhận máu tất cả các ngày tại Viện, tại các điểm hiến máu cố định và phối hợp tổ chức các ngày hiến máu tại các địa phương, cơ quan. Thời gian này, Viện cũng mong muốn những người có nhóm máu O tích cực hiến máu do nhu cầu sử dụng tăng cao.

Thảo Nguyên, ảnh: Trần Chiến, Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan