Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Cả nhà ăn mừng vì mẹ vẫn đủ tiêu chuẩn hiến máu”

Ở Lễ hội Xuân hồng hay bất cứ điểm hiến máu nào, không khó để bắt gặp nhiều cô chú lớn tuổi vẫn tham gia hiến máu. Đối với họ, hiến máu vừa là việc làm ý nghĩa, vừa là thói quen kiểm tra sức khoẻ của bản thân.

Cô Nguyễn Thị Lý (Sóc Sơn, Hà Nội) năm nay đã 57 tuổi nhưng vẫn đều đặn hiến máu theo lịch hẹn. Cô Lý tâm sự vì thời gian hiến máu của cô không còn nhiều (độ tuổi đủ điều kiện hiến máu từ 18 – 60) nên cô sẽ cố gắng để việc hiến máu không gián đoạn bằng cách đi theo lịch mà Viện Huyết học – Truyền máu TW đã hẹn.

Nhớ lại lần câu lạc bộ phát động hiến máu tình nguyện, cô từng ngại ngần do sợ mình đã lớn tuổi. Sau đó, thấy một thành viên lớn tuổi hơn mình mà vẫn đăng ký, cô đã mạnh dạn tham gia. Bất ngờ nhất là trong nhóm 5 người cùng đi hôm ấy, chỉ có một mình cô Lý đủ điều kiện hiến máu.

Đi hiến máu là minh chứng với các con rằng mẹ rất khoẻ mạnh

Trở về với giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện trên tay, cô Lý thường trêu các con rằng cả nhà phải ăn mừng vì đến giờ này mẹ vẫn đủ tiêu chuẩn để hiến máu. “Kết quả xét nghiệm bình thường nghĩa là sức khoẻ của mẹ vẫn ổn, các con không phải lo lắng gì”, cô nở nụ cười hạnh phúc.  

Cô Lý cũng chia sẻ mình đi hiến máu thường xuyên cũng để tri ân sư phụ cũng như cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc vàng, Chùa Ba Vàng đã vận động để các cô có dịp trao đi những giọt hồng quý giá.

Cô Nguyễn Thị Lý cùng người em hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 

Cô Đào Xuân Hồng (58 tuổi, Hà Nội) đi hiến máu cùng con gái tại Lễ hội Xuân hồng. Năm nay đã lớn tuổi nhưng huyết áp của cô Hồng vẫn ổn định. Hàng ngày, cô đạp xe, chăm sóc vườn rau ở trên mái, thấy người khoẻ ra nên cô không ngần ngại chia sẻ giọt máu.

Cô tâm niệm: “Đầu năm đi hiến máu để giúp đỡ cộng đồng. Mong rằng ai cũng có tấm lòng nhân ái để nhiều người được sớm khoẻ mạnh về bên gia đình”.

Cô Hồng vẫn giữ sức khoẻ ổn định để cùng con gái đi hiến máu mỗi khi có cơ hội

“Hôm nay vui, rất vui đấy ạ!… Thích chứ! Mình được hiến mấy lần rồi!” nụ cười rạng rỡ cùng những câu nói lặp đi lặp lại khiến người xung quanh cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực của chị Nguyễn Thị Thu Hà.

Chị Hà cho biết mấy lần trước đến hiến máu đều được “mời” về, do sức khoẻ lúc đó chưa đủ điều kiện. Người chị gái cũng đi mấy lần không hiến được máu nên lần này chỉ có chị Hà đi một mình. Nhà cách Viện vài cây số, nhưng phải 4-5 lần kiên trì đi lại như thế, hôm nay chị Hà mới có thể tiếp tục hiến máu nên niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Thu Hà, sau nhiều lần kiên trì chị đã đủ điều kiện hiến máu

Khi hiểu rằng hiến máu có thể giúp được nhiều người, chị cảm thấy thích hành động mình đang làm. Lúc ngồi chờ xét nghiệm, chị Hà đọc được thông tin rằng những giọt máu mình hiến ngày hôm nay có thể tặng cho ai đó một sinh nhật. Từ đó, chị thêm tự hào hơn mỗi khi trao đi giọt máu.

Hôm nay trời mưa, nghĩ rằng sẽ vắng nhưng đến đây chị thấy mọi người đi hiến máu đông quá. Chị Hà tự nhủ “đến mà không hiến được thì cũng hơi chán, nhưng kệ chứ, mình vẫn đi, cuối cùng cũng hiến được. Hôm nay vui, rất vui đấy ạ!”

Phía bên cạnh, chị Đàm Thị Kim đang để hành lý gọn gàng ở chỗ ngồi hiến máu. Sáng nay, chị Kim đi từ Bắc Ninh đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để chăm sóc bố đang điều trị tại đây. Nhân dịp này, chị tranh thủ hiến máu trước khi lên khoa chăm người thân.

Ngay cả trước khi gia đình có người bị bệnh, chị đã từng tham gia hoạt động này tại địa phương. Chị đơn giản nghĩ rằng hiến máu là để giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, xét nghiệm máu cũng cho biết tình trạng sức khoẻ của mình.

Chị Kim tranh thủ hiến máu trước giờ lên khoa chăm bố đang điều trị tại Viện

Những người lớn như tấm gương để lớp trẻ noi theo, để lan toả hành động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, mỗi lần hiến máu là một lần người hiến máu được kiểm tra sức khỏe. Bên cạnh các kiểm tra sơ bộ như: khám sức khỏe, đo huyết áp, nhịp tim, xét nghiệm trước hiến máu; máu hiến tặng cũng được xét nghiệm định nhóm máu và sàng lọc: virus viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai.

Ngoài ra, người hiến máu có thể chọn gói quà tặng xét nghiệm. Nhân viên y tế sẽ thực hiện lấy mẫu máu để tiến hành các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe theo gói xét nghiệm mà người hiến máu đã lựa chọn. Mỗi gói quà tặng gồm nhiều xét nghiệm khác nhau như đánh giá chức năng gan, chức năng thận, chuyển hóa đường, đạm, mỡ, thăm dò các dấu hiệu sinh học bất thường…

Hải Yến, ảnh: Đức Thịnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan