Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

65 lần bền bỉ hiến máu của “người lái đò” trường Thanh Quan

Chúng tôi gặp cô giáo dạy thể chất Phạm Thị Thùy Trang – công tác tại trường THCS Thanh Quan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi cô vừa hiến tiểu cầu được 2 tuần. Ấn tượng đầu tiên về cô là gương mặt hồng hào, tác phong nhanh nhẹn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

Cô giáo Thùy Trang đã có 65 lần hiến máu, hiến tiểu cầu, dự kiến đúng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, cô sẽ có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để đánh dấu thêm một lần thực hiện “nghĩa cử cao đẹp” vào chương sách nghề giáo của mình. 

“Sức khỏe con người là vốn quý nhất”

Công tác tại trường THCS. Thanh Quan từ năm 2007 đến nay, cô giáo Thùy Trang luôn tâm niệm: “Việc tôi cần làm là trau dồi chuyên môn của mình, tạo điều kiện cho học sinh được hoạt động thể chất một cách tối đa sau những giờ học căng thẳng. Khi khỏe mạnh, chúng ta sẽ muốn hàng trăm điều ước, nhưng khi bệnh tật thì chỉ ước duy nhất một điều: Đó là sức khỏe – vốn quý nhất của con người”.

Những lần lên lớp với học trò, cô giáo Thùy Trang cùng quyển giáo án của mình đã hướng dẫn các bạn học sinh nhiều phương pháp rèn luyện cơ thể, nâng cao thể lực để có sức khỏe đương đầu với các kỳ thi, phát triển cơ thể trong giai đoạn dậy thì… 

Không chỉ rèn luyện thể lực cho học sinh mà cô còn chú trọng rèn luyện kỉ luật, nề nếp cho học sinh cũng như cùng tổ nhóm chuyên môn tổ chức các phong trào, các giải thi đấu hội khỏe Phù Đổng cấp trường, bồi dưỡng học sinh đi thi đấu các giải cấp Quận và Thành phố.

Ngoài các phương pháp tập thể dục cơ bản, cô Trang còn quan tâm đến những lợi ích của việc hiến máu, hiến tiểu cầu đối với sức khỏe: “Việc hiến máu thậm chí khiến bản thân tôi cảm thấy mình khỏe hơn và lên cân hơn so với trước đây. Tôi hiểu rõ rằng mỗi lần hiến sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đồng thời lượng máu trong cơ thể sẽ thay mới một phần, chỉ cần nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ là sức khỏe phục hồi về trạng thái ban đầu. Nhờ thói quen hiến máu đều đặn đã giúp tôi duy trì được sức khỏe suốt nhiều năm đi dạy học” – cô giáo Thùy Trang bộc bạch.

Hiến máu sẽ tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết

Cô giáo Phạm Thị Thùy Trang trải lòng: “Nếu chúng ta đã từng nhìn thấy hình ảnh truyền máu của người bệnh tan máu bẩm sinh, người cần phẫu thuật, nạn nhân bị bỏng, bị tai nạn giao thông… và những đau đớn họ phải chịu đựng, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của người bệnh, ánh mắt cầu cứu từ người nhà bệnh nhân khi biết máu trong kho dự trữ không còn đủ, ta sẽ hiểu hành động “Hiến máu sẽ tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết”.

Biết đến hiến máu vào năm 2014, từ đó đến nay gần như cô giáo Thùy Trang chưa bỏ lỡ bất kỳ dịp nào, đều đặn 3 tháng một lần đến ngày hiến máu nhắc lại, cô đều thu xếp công việc đến các điểm hiến máu cố định hoặc tổ chức tại các trường đại học để tham gia. Tính tới thời điểm hiện tại với 65 lần, cô giáo Phạm Thị Thùy Trang được xem là “quán quân” trong phong trào hiến máu của trường THCS Thanh Quan. 

Nhớ lại lần đầu tiên cô Trang tham gia hiến máu, cảm giác sợ kim tiêm thì vẫn như in trong đầu, nhưng nỗi sợ lớn hơn là bản thân không đủ điều kiện lại phải ra về “tay không”. Do đó, cô giáo luôn giữ gìn sức khỏe bản thân, sinh hoạt đều đặn để đạt được mục tiêu của mình:“Mỗi giọt máu được hiến tặng là trao đi một sự sống cho ai đó, tôi thật sự không muốn lãng phí chỉ vì thức quá khuya hay ăn nhiều chất đạm”.

Cô giáo Thùy Trang (bên trái) được vinh danh góp mặt tại Lễ tôn vinh người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2021

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, bản thân cô còn tích cực vận động, tuyên truyền hiến máu đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trong trường, có người bạn của cô đã hiến được hơn 20 lần.

Bằng sự nỗ lực, tâm huyết, cô giáo Phạm Thị Thùy Trang đã có nhiều năm liền luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua. Bên cạnh đó, với những đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện, cô giáo Thùy Trang còn vinh dự góp mặt tại “Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu thành phố Hà Nội”, “Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu giai đoạn 2018-2020”, “Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2021” và vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam; giấy khen của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.  

Vừa qua, cô giáo Phạm Thị Thùy Trang được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho những cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thiện nguyện.

Gia Thắng (tổng hợp và thiết kế), ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan