Lan tỏa yêu thương và hy vọng cho người bệnh tan máu bẩm sinh
Hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới và kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Thalassemia, chiều 8/5, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã diễn ra chương trình mít tinh cùng nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, tiếp thêm nghị lực và hy vọng cho người bệnh tan máu bẩm sinh.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Không khí tại chương trình.
Buổi lễ vinh dự đón TTND.GS.AHLĐ. Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, người có nhiều năm gắn bó, dành nhiều tâm huyết trong công tác điều trị bệnh thalassemia tại Việt Nam.
Về phía Viện, tham dự có: PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng; PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia; TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia cùng lãnh đạo, đại diện các khoa, phòng thuộc Viện.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh tại Việt Nam.
PGS. TS. Vũ Đức Bình đã chỉ ra những số liệu thống kê cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh đồng thời khẳng định, nếu không cố gắng để ngăn chặn, kiểm soát từ sớm, bệnh tan máu bẩm sinh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giống nòi của đất nước.
Cụ thể, bệnh tan máu bẩm sinh đang là một vấn đề sức khoẻ cộng đồng đáng quan tâm ở Việt Nam, theo ước tính có khoảng 13,8% dân số mang gen bệnh, tương đương với hơn 14 triệu người. Đáng chú ý, một số dân tộc có tỷ lệ mang gen bệnh có thể lên tới 30 – 40%, còn dân tộc Kinh – nhóm chiếm phần lớn dân số cả nước thì tỷ lệ này là 9,8%. Mỗi năm nước ta có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 thai nhi không thể ra đời do phù thai.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Viện đã trao thư cảm ơn và vinh danh các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành đã chung tay hỗ trợ người bệnh thalassemia trong suốt thời gian qua.
Chuỗi hoạt động hướng tới ngày Thalassemia Thế giới 08/5 năm 2026 đã tạo nên làn sóng truyền thông mạnh mẽ với tổng số lượt tương tác lên tới 8,8 triệu lượt. Tổng số lượt tương tác không chỉ thể hiện quy mô của chương trình mà còn phản ánh sự thấu cảm sâu sắc của xã hội đối với người bệnh thalassemia.
Trong đó, hai cuộc thi online bao gồm cuộc thi viết thư “Lòng mẹ bao la” và “Người đưa tin giỏi nhất” đã thu hút sự tham gia của đông đảo người bệnh, người nhà người bệnh với hơn 160 bài dự thi. Các tác phẩm này đến từ 28 tỉnh thành trên khắp cả nước, thể hiện sự lan tỏa rộng khắp của chương trình.
Tham gia dự thi không chỉ có các thí sinh ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ mà còn có cả ở các tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, cuộc thi còn nhận được thư từ thí sinh đang điều trị tại nước ngoài như Ấn Độ.
Nhiều bài dự thi cá nhân đạt hàng triệu tương tác minh chứng cho sức mạnh của những câu chuyện chân thật, giúp biến kiến thức y khoa khô khan về bệnh di truyền thành những thông điệp dễ tiếp nhận và chạm đến cảm xúc. Đó chính là công cụ hiệu quả nhất để lan tỏa lời kêu gọi về xét nghiệm tiền hôn nhân và sàng lọc trước sinh, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, không còn trẻ em phải sinh ra với căn bệnh tan máu bẩm sinh.
Đối tượng tham gia cuộc thi rất đa dạng về độ tuổi và hoàn cảnh, từ những em nhỏ đang ở độ tuổi đi học đến những người đã ở tuổi trung niên. Nội dung các lá thư không chỉ là lời tâm sự của các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mà còn là tiếng lòng của những người mẹ có con bị bệnh hoặc những người con viết cho người mẹ đã khuất.
Thông qua cuộc thi, các thí sinh đã gửi gắm thông điệp nhân văn về tinh thần kiên cường chống chọi với bệnh tật, lòng biết ơn đối với người hiến máu và đặc biệt là lời kêu gọi chủ động xét nghiệm sàng lọc tiền hôn nhân để phòng tránh bệnh cho thế hệ mai sau.
Là thành viên Ban giám khảo chính của cuộc thi, PGS.TS. Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định các tác phẩm năm nay đều chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật và những tâm tư sâu kín.
Theo PGS.TS. Đinh Thị Thu Hằng, có những điều tưởng như chưa từng được nói ra nay đã được người bệnh mạnh dạn bộc bạch qua từng trang viết. Các bài dự thi không đơn thuần mang tính cạnh tranh để đạt giải, mà giống như những trang nhật ký, những ký ức và lát cắt cuộc đời của người bệnh.
![]() |
![]() |
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt thành tích trong cuộc thi viết thư “Lòng mẹ bao la” và “Người đưa tin giỏi nhất”.
Bên cạnh Lễ Mít tinh, chuỗi hoạt động còn có nhiều chương trình đầy ý nghĩa được thực hiện như:
-Tọa đàm “Đem ánh sáng nhân ái – Chạm nỗi niềm không tên”: Chương trình toạ đàm với sự tham gia của các chuyên gia Huyết học – Sản khoa đã mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về những biến chứng và hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh, đặc biệt là vấn đề sức khoẻ sinh sản, cơ hội có con khi bị bệnh tan máu bẩm sinh.
-Chiến dịch truyền thông trên màn hình Led toàn quốc: Chiến dịch được thực hiện hoàn toàn miễn phí với sự hỗ trợ của các đơn vị quảng cáo, góp phần đẩy mạnh truyền thông về hậu quả của căn bệnh di truyền thầm lặng, đòi hỏi điều trị suốt đời và gây gánh nặng tâm lý lớn cho người bệnh; qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng bệnh, hướng tới mục tiêu đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh tại Việt Nam.
-Tổ chức cho người bệnh thăm Lăng Bác: Với nhiều người bệnh, đặc biệt là những người đến từ các tỉnh xa, đây không chỉ là một chuyến đi tham quan đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần, giúp người bệnh thực hiện niềm mong mỏi được vào Lăng viếng Bác.
|
Bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) là bệnh di truyền lặn phổ biến nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây là bệnh của tế bào hồng cầu, hồng cầu của người bệnh bị thay đổi về hình thái và chất lượng, hồng cầu dễ bị vỡ hơn (còn gọi là tan máu), thời gian sống của hồng cầu ngắn hơn so với bình thường, gây ra tình trạng thiếu máu. Người bệnh cần được điều trị định kỳ suốt đời bằng truyền máu (khối hồng cầu) và dùng thuốc thải sắt. Nếu người bệnh không được điều trị truyền máu đều đặn, định kỳ thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, làm sức khoẻ bị giảm sút trầm trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người bệnh. Người mang gen bệnh không có biểu hiện gì để nhận biết qua vẻ bề ngoài nhưng có thể di truyền gen bệnh cho đời sau. Hầu hết họ không biết mình mang gen cho đến khi đi xét nghiệm hoặc không may sinh ra con bị bệnh. |
Quang Hải, ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
Phép màu mang hình dáng mẹ
07 Tháng Năm, 202630 năm gắn bó với bệnh viện, người bệnh tan máu bẩm sinh không chỉ mang trên mình nỗi đau về thể xác mà còn là những dằn vặt khôn…
Yêu con theo cách hoàn hảo nhất
07 Tháng Năm, 2026“Nếu có một điều ước, mẹ chỉ ước trên đời này sẽ không còn thêm em bé nào sinh ra mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh nữa”.…










