Viện hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc chuẩn bị triển khai ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên
Vừa qua, đoàn công tác của Viện Huyết học – Truyền máu TW do PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nhằm hỗ trợ triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tại đây.

![]() |
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo của 2 đơn vị trao đổi về nội dung làm việc.
Các chuyên gia của Viện đã đánh giá các điều kiện triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc như: cơ sở vật chất, trang thiết bị và an toàn sinh học chuẩn bị trước ghép; năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân lực; hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quy trình chuyên môn.


PGS.TS. Vũ Đức Bình và các chuyên gia của Viện khảo sát, đánh giá khu vực phòng cách ly và hệ thống trang thiết bị phục vụ quá trình ghép tế bào gốc.
Trong thời gian qua, Khoa Huyết học – Truyền máu của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc luôn được quan tâm, đầu tư trang thiết bị và nguồn nhân lực nhằm triển khai các kỹ thuật mới, hướng đến phát triển chuyên sâu Huyết học lâm sàng, trong đó có kỹ thuật ghép tế bào gốc.
Các bác sĩ của Khoa đều đã tham gia các khóa đào tạo bệnh lý lành tính và ác tính ngắn hạn tại Viện Huyết học – Truyền máu TW và các bệnh viện khác.
Để chuẩn bị cho kế hoạch triển khai ghép tế bào gốc, trước đó, PGS.TS. Vũ Đức Bình và các chuyên gia của Viện đã khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực và tư vấn, định hướng triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.
Đoàn công tác của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cũng đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đối với Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, đây là những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng giúp Bệnh viện từng bước tiếp cận, làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.
Dựa trên sự tư vấn, định hướng của Viện Huyết học – Truyền máu TW, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực, chuẩn bị, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, thuốc, hoá chất, quy trình chuyên môn…Đến nay, công tác chuẩn bị triển khai ghép tế bào gốc tự thân tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã từng bước hoàn thiện.
ThS.BS. Phạm Thị Phương Linh, Trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã báo cáo về tình trạng bệnh nhân và kế hoạch điều trị tiếp theo. Người bệnh được lựa chọn cho ca ghép đầu tiên là nữ, 59 tuổi, được chẩn đoán xác định đa u tuỷ xương. Người bệnh đã đạt đáp ứng lui bệnh hoàn toàn sau 8 đợt điều trị. Ngày 4/5/2026, người bệnh đã được tiến hành huy động tế bào gốc và rà soát tổng thể các cơ quan trước ghép.
Hiện tại, người bệnh đang điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu TW sẽ tiếp tục được rà soát chuyên sâu để chờ ngày vào phòng ghép. Sau đó, người bệnh sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và thực hiện ghép tế bào gốc.
Để triển khai ca ghép tế bào gốc đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đề xuất Viện Huyết học – Truyền máu TW tiếp tục hỗ trợ toàn diện về các mặt:
- Hỗ trợ về nhân lực: Các chuyên gia hàng đầu từ Viện Huyết học – Truyền máu TW trực tiếp đồng hành, giám sát quá trình ghép, tư vấn cho đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc vô khuẩn tại chỗ trong 2 tuần cao điểm.
- Tiếp nhận thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu: Thiết lập quy trình chuyển tiếp và trả kết quả xét nghiệm kỹ thuật cao nhanh chóng (điện di miễn dịch, định lượng CMV PCR, cấy vi nấm, giải trình tự gen).
- Cung cấp nguồn máu và chế phẩm máu: Phối hợp cung ứng kịp thời khối hồng cầu lọc bạch cầu, khối tiểu cầu gạn tách đạt chuẩn xạ trị trong giai đoạn người bệnh bị suy tủy sâu.
PGS.TS. Vũ Đức Bình nhấn mạnh: Viện Huyết học – Truyền máu TW sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có thể triển khai ghép tế bào gốc tự thân, hướng tới mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích của người bệnh.
Trong những năm qua, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nhiều bệnh viện thực hiện thành công ghép tế bào gốc như: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện TW Thái Nguyên, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Đà Nẵng… Trong đó, Bệnh viện TW Thái Nguyên đã thực hiện thành công 4 ca dưới sự hỗ trợ của Viện và dự kiến sẽ xin cấp mã điều trị từ Bộ Y tế sau ca thứ 5 để tự chủ hoàn toàn kỹ thuật này.
Trương Hằng (tổng hợp), ảnh: Lâm Tùng.
Bài viết liên quan
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trao đổi chuyên môn về kỹ thuật ghép tế bào gốc
07 Tháng Năm, 2026Ngày 6/5/2026, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc chuyển giao kỹ thuật ghép…
Viện hỗ trợ Bệnh viện 19-8 triển khai ghép tế bào gốc ở người bệnh u lympho
20 Tháng Năm, 2026Hành trình 20 ngày đêm sinh tử trong phòng vô trùng và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện đã thắp lên…






