Tập huấn về can thiệp tâm lý nhóm nhằm giúp giảm căng thẳng ở người bệnh ung thư
Ngày 11/7/2026, tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã diễn ra chương trình tập huấn cho người điều hành nhóm, can thiệp tâm lý nhóm giúp giảm căng thẳng ở người bệnh ung thư.

Chương trình được tổ chức dành cho các nhân viên công tác xã hội, nhân viên y tế, mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội và nhân viên công tác xã hội tại một số bệnh viện.

ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội phát biểu khai mạc chương trình và chia sẻ về các hoạt động công tác xã hội tại Viện.
Giảng viên của lớp tập huấn là ThS. Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Dự án Basic Needs và TS.BS. Đỗ Tuyết Mai, Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viên K.

ThS. Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Dự án Basic Needs chia sẻ về mô hình Sức khoẻ tâm thần cộng đồng.
Giảng viên của lớp tập huấn đã chia sẻ những kiến thức, kỹ năng rất hữu ích trong tổ chức chương trình can thiệp tâm lý nhóm giúp giảm căng thẳng ở người bệnh.
Chương trình được thiết kế nhằm giúp người bệnh hiểu rõ về căng thẳng tâm lý, biết cách tự đánh giá, kiểm soát cảm xúc và tham gia các hoạt động hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống trong quá trình điều trị.

TS.BS. Đỗ Tuyết Mai, Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viên K chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức chương trình can thiệp tâm lý nhóm giúp giảm căng thẳng ở người bệnh ung thư.
Chương trình can thiệp tâm lý nhóm hướng tới mục tiêu:
- Giúp người bệnh nhận ra mình không đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật. Việc được chia sẻ, hỗ trợ và kết nối với những người cùng cảnh ngộ sẽ giúp người bệnh cảm thấy được thấu hiểu hơn.
- Trang bị kỹ năng kiểm soát căng thẳng, giúp người bệnh nhận thấy căng thẳng tâm lý là tình trạng phổ biến trong quá trình điều trị. Thay vì bị động chịu đựng, người bệnh được cung cấp các công cụ để tự nhận diện tình trạng bản thân, và các kỹ thuật thư giãn để chủ động ứng phó với lo âu, đau mỏi.
- Giúp người bệnh thay đổi tư duy và lối sống tích cực: Chương trình nhấn mạnh mối quan hệ giữa bệnh ung thư, căng thẳng tâm lý và các hoạt động thể chất. Người bệnh được hướng dẫn cách phá vỡ “vòng xoắn bệnh lý” bằng cách thay đổi các hoạt động hàng ngày, chia nhỏ các mục tiêu để thực hiện, từ đó lấy lại cảm giác làm chủ cuộc sống và tạo động lực điều trị.
- Khuyến khích người bệnh xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối xã hội tích cực. Việc biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ (lời khuyên, sự đồng hành, hỗ trợ tâm lý) và chủ động giúp đỡ người khác không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn mang lại cảm giác sống có ý nghĩa và giá trị cho người bệnh. Khi tinh thần thoải mái, người bệnh có thể cải thiện giấc ngủ, giảm các tác dụng phụ của việc điều trị, tăng khả năng tuân thủ phác đồ điều trị và từ đó nâng cao chất lượng sống trong suốt hành trình điều trị ung thư.
Chương trình tập huấn là hết sức cần thiết, giúp mỗi nhân viên công tác xã hội và mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội có thêm kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho người bệnh, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội xã hội tại Viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Trương Hằng, ảnh: Quang Hải
Bài viết liên quan
Ca ghép tế bào gốc xoá nhoà ranh giới trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân
10 Tháng Bảy, 2026Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho một người bệnh ở…
Thẩm định điều kiện triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
09 Tháng Bảy, 2026Ngày 8/7/2026, đoàn công tác của Viện Huyết học – Truyền máu TW do PGS. TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ…
Hành trình Đỏ Khánh Hòa thành công với chuỗi hoạt động ý nghĩa
08 Tháng Bảy, 2026Trong hai ngày 7 – 8/7/2026, Hành trình Đỏ đã diễn ra thành công tại Khánh Hòa với hoạt động trọng tâm là Lễ phát động Hành trình Đỏ, tôn…
Hai cô giáo gieo yêu thương từ những giọt máu hồng
10 Tháng Bảy, 2026Có những bài học không nằm trên trang giáo án, mà được viết bằng chính những việc làm tử tế mỗi ngày. Với cô giáo Phan Thị Thùy, Trường THCS…




