Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

BCH Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam họp chuẩn bị đại hội

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Ban chấp hành (BCH) Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam (HHTM) đã triển khai cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2022 và chuẩn bị các nội dung liên quan đến đại hội nhiệm kỳ tiếp theo.

Tham dự và chủ trì cuộc hợp có GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội, TS. Bạch Quốc Khánh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội và đại diện Ban Chấp hành Hội HHTM Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội (thứ hai bên trái) đang chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Hội viên trên toàn quốc.

Báo cáo của Hội trong nhiệm kỳ qua cho thấy BCH Hội HHTM Việt Nam đã thể hiện vai trò nòng cốt và có nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển chung của chuyên khoa Huyết học – Truyền máu trên cả nước. Tính đến nay, số lượng hội viên Hội HHTM Việt Nam là 1.021 hội viên.

Cụ thể, từ năm 2017-2022 các chuyên gia là hội viên của Hội đã tích cực đã tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tài liệu chuyên môn như: Quy trình kỹ thuật Huyết học – Truyền máu – Miễn dịch – Di truyền – Sinh học phân tử đã được Bộ Y tế phê duyệt và ban hành 218 quy trình; Tổ chức xây dựng lại danh mục kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật của chuyên khoa để sửa đổi Thông tư 43/2013/ TT-BYT, Thông tư 50/2014/ TT-BYT và Thông tư 21/2017/TT-BYT… Các chuyên gia là hội viên của Hội cũng tích cực tham gia đào tạo, tập huấn, tư vấn về bệnh cho cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện các tuyến.

Hội cũng tổ chức các khóa tập huấn, nâng cao kiến thức cho hơn 2.500 lượt hội viên là bác sỹ và điều dưỡng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM… về cập nhật nhật kiến thức kiến thức chẩn đoán và điều trị chuyên ngành Huyết học – Truyền máu. Từ năm 2020, Hội tổ chức hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa cho các bệnh viện có nhu cầu tư vấn hội chẩn ca bệnh khó…

Các hội viên trên cả nước tham gia cuộc họp.

Từ năm 2017-2022, Hội đã thực hiện nhiều buổi tư vấn, lấy máu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho trên 50.000 học sinh là Phổ thông trung học của Hà Nội và người dân một số tỉnh miền núi. Tháng 9/2021, Hội phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Cập nhật kiến thức trong công tác xét nghiệm, sàng lọc và điều trị bệnh thalassemia trong khu vực Đông Nam Á – ASEAN với trên 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Hợp tác với bệnh viện Mayo Clinic – Hoa Kỳ với dự án “Tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị Ulympho tại Việt Nam”, mở lớp đào tạo tại Việt Nam, cử 10 hội viên của Hội tại các bệnh viện lớn đến bệnh viện Mayo Clinic – Hoa Kỳ để học tập.

Trên 3.000 lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Ulympho đã được tư vấn tâm lý, tư vấn điều trị, chăm sóc sức khoẻ, chế độ ăn bởi các chuyên gia của Hội, duy trì câu lạc bộ bệnh nhân Ulympho sinh hoạt hàng quý…

Trong quá trình hoạt động, Hội HHTM Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Tổng hội Y học Việt Nam và các Bộ, ban ngành. Hoạt động Hội có sự thống nhất, đoàn kết của toàn chuyên khoa huyết học – truyền máu, đặc biệt nhận được sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các đơn vị, như: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai…

Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam cũng duy trì mối quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ và bền vững với Hội Huyết học – Truyền máu Châu Âu, Hiệp hội Huyết học – Truyền máu thế giới, các bệnh viện, hãng dược phẩm.

Tại cuộc họp, Ban chấp hành Hội HHTM Việt Nam đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 với các mục tiêu cụ thể như: Mở rộng kết nạp hội viên của Hội trên toàn quốc; Hoàn thiện xây dựng danh mục kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật chuyên ngành, cũng như tiếp tục bổ sung chỉnh lý “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý Huyết học”.

Khuyến khích hội viên, cán bộ hội tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học; Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trên toàn quốc đặc biệt yêu cầu phát huy tính chủ động, tích cực của các hội viên của Hội; Duy trì các hoạt động đào tạo, đào tạo lại, hội nghị hội thảo dành cho các hội viên là bác sĩ và điều dưỡng và các hoạt động hướng tới bệnh nhân và truyền thông về bệnh tới cộng đồng trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Vương Tuấn

Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan