Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Roche Pharma Việt Nam ký kết ghi nhớ hợp tác

Ngày 12/7, chương trình ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Roche Pharma Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với Roche Pharma Việt Nam nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ y tế tại Viện; Tăng cường kết nối, hợp tác với các tổ chức và chuyên gia huyết học trong và ngoài nước; Thực hiện các hoạt động hướng tới lợi ích của bệnh nhân và cộng đồng.

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Roche Pharma Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, TS Bạch Quốc Khánh đánh giá cao mối quan hệ, hợp tác giữa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Công ty Roche Pharma Việt Nam trong nhiều năm qua.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

TS Khánh cho biết, ngoài việc hỗ trợ Trung tâm Máu quốc gia có được những trang thiết bị và các quy trình kỹ thuật phát triển để đảm bảo an toàn truyền máu, Công ty Roche Pharma Việt Nam cũng giới thiệu, hỗ trợ cho bác sỹ ở Việt Nam nhiều loại thuốc mới, nhằm chẩn đoán, điều trị các bệnh máu ác tính. Điều này giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp cận các loại thuốc tốt, nâng cao chất điều trị và cải thiện cuộc sống cho người bệnh.

TS Khánh bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác tốt trong thời gian tới, mục tiêu lớn nhất là mang lại hiệu quả, chất lượng tốt nhất cho bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính, bệnh máu hiếm tại Việt Nam.

Việc ký kết là hoạt động định kỳ diễn ra hằng năm giữa hai đơn vị nhằm đánh dấu sự thành công của giai đoạn trước và mở ra hợp tác mới trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam, chia sẻ: Là tập đoàn hàng đầu thế giới về đầu tư nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y tế, Roche không ngừng nỗ lực để tìm ra các liệu pháp điều trị ngày càng tiên tiến, hiệu quả cao cho người bệnh.

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Công ty Roche Pharma Việt Nam.

Roche cũng không ngừng nỗ lực hợp tác với các đối tác trong ngành để giúp người bệnh tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến.

Ông Lennor Carrillo cũng bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác ngày lần này, để đem lại những lợi ích tốt nhất cho người bệnh và cộng đồng.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là tuyến cao nhất trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa Huyết học; tổ chức công tác truyền máu; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật; đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực y tế.

Viện cũng được Bộ Y tế giao chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế về lĩnh vực chuyên khoa huyết học và truyền máu; tổ chức các dịch vụ y tế khác phù hợp với khả năng của Viện theo quy định của pháp luật.

Trong suốt gần 38 năm hình thành và phát triển, để đạt được những thành tựu to lớn đó Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể, lãnh đạo, cán bộ nhiều thế hệ thì Viện luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và đối tác.

Vương Tuấn

Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan