Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Các tổ chức tôn giáo Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 25/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô triển khai chương trình hiến máu nhân đạo.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mong muốn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục đồng hành với chính quyền và MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của công tác nhân đạo, từ thiện.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu khai mạc.

Thông qua hoạt động hiến máu nhân đạo, bản thân mỗi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hãy là một tuyên truyền viên, để vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đây cũng chính là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam, là truyền thống quý báu của dân tộc trong mọi hoàn cảnh khó khăn, để cùng nhau vượt qua, để cùng nhau xây dựng con người Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh, bà Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung tham gia hiến máu tại chương trình.

Thầy Thích Chân Chiếu đến từ Chùa Đại Từ Ân, Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ: Hiến máu tuy là hoạt động tuy nhỏ bé nhưng lại có thể cứu sống được rất nhiều người, việc làm đó thật ấm áp, lan tỏa trái tim yêu thương đến cộng đồng. Nhà chùa hi vọng phong trào này ngày càng có thêm nhiều người tham gia.

Thầy Thích Chân Chiếu, Chùa Đại Từ Ân, Đan Phượng, Hà Nội đến tham gia hiến máu.

Cùng chung quan điểm đó, Thầy Thích Chí Tâm, Chùa Cự Đà, Gia Lâm, Hà Nội cho biết: Trên tinh thần hành bồ tát đạo của nhà Phật hướng đến là bố thí và hiến một đơn vị máu cũng giúp cho một người có cơ hội để sống một cuộc sống mới. Các thầy luôn trân trọng những việc làm như vậy và nguyện đem hết khả năng của mình để giúp cho mọi người và mang lại một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thầy Thích Chí Tâm đến từ Chùa Cự Đà, Gia Lâm, Hà Nội.

Hoạt động hiến máu của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là dịp để khơi dậy khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó làm lan tỏa hành động hiến máu cao đẹp đến với các tầng lớp nhân dân nói chung và các tổ chức tôn giáo nói riêng.

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô đến tham dự chương trình.

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng, Hội Thánh Tin lành Lời sự sống Việt Nam cho biết: Kinh thánh nói “sự sống có ở trong máu”, khi chúng ta hiến máu là đã ban một phần sự sống cho người khác. Bản thân tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì mình được tham gia chương trình này, sau mỗi lần hiến máu xong tôi cảm thấy vui và sức khỏe của mình còn tốt lên rất nhiều.

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng lần thứ 5 tham gia hiến máu.

Đây là lần thứ 3 (kể từ năm 2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức hoạt động hiến máu để chia sẻ với người bệnh.

Một số hình ảnh tại chương trình.

ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đến cảm ơn các Sư thầy tham gia hiến máu.

ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương chụp ảnh lưu niệm với bà Nguyễn Thị Kim Dung.

 

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan