Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ giọt máu vì người bệnh

Ngày 24/6, Công đoàn Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2022, hoạt động này được Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức.

Thời gian qua, chương trình hiến máu tình nguyện được Công đoàn Cơ quan UBKT quan tâm, triển khai thực hiện, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng được Công đoàn Cơ quan xây dựng thành kế hoạch với những nội dung cụ thể. Các thông tin tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu được chuyển tải đến các cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Nhiều cán bộ lớn tuổi của Cơ quan UBKT Trung ương đã đến tham gia hiến máu.

Trong các buổi hiến máu do Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức luôn có sự đồng hành, ủng hộ và trực tiếp tham gia hiến máu của nhiều đồng chí lãnh đạo Cơ quan. Số lượng cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng nhiều.

Là người có nhiều năm hiến máu tình nguyện thường xuyên, chị Phạm Thị Lan Anh, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, từ khi còn trẻ, hoạt động trong Đoàn TNCS HCM Cơ quan Uỷ ban, chị đã cùng các đồng chí đoàn viên tham gia hiến máu.

Chị Phạm Thị Lan Anh lần thứ 8 tham gia hiến máu.

“Ban đầu, tôi chỉ nghĩ tham gia là để khuấy động phong trào, cổ vũ nhiều anh chị em. Sau nhiều lần hiến máu, tôi thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng hơn là nguồn máu thu nhận được từ những tình nguyện viên rất cần thiết trong cấp cứu người bệnh. Từ đó mỗi năm tôi đều đăng ký hiến máu”, chị Lan Anh cho biết.

Đồng nghiệp của chị là anh Nguyễn Văn Vĩ, nhấn mạnh việc hiến máu vô cùng quan trọng và luôn cần cho người bệnh, anh Vĩ kêu gọi mọi người nếu có điều kiện hãy tham gia hiến máu thường xuyên.

Anh Nguyễn Văn Vĩ tham gia hiến máu tại chương trình.

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hoạt động hiến máu đã thực sự trở thành nét đẹp của các cán bộ, nhân viên, người lao động Cơ quan UBKT Trung ương, qua đó tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần có thêm những đơn vị máu quý giá cứu giúp người bệnh.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan