Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đổi mới cách thức tổ chức hiến máu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận Giải thưởng Giọt hồng

Ngày 18/04/2022, thầy trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hân hoan tham gia chương trình hiến máu “Nắng hồng”. Với thông điệp “Kết nối cộng đồng – Ươm mầm sự sống”, chương trình đã góp tặng 420 đơn vị máu tới người bệnh trên hành trình giành lại niềm tin và hi vọng sống của họ.

PGS. TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện; PGS. TS. Trần Thanh Giang – Phó Giám đốc Học viện, ThS. Thái Hồng Đức – Bí thư Đoàn Thanh niên cùng sinh viên tham gia hiến máu.

Bày tỏ sự ủng hộ tối đa của Học viện về chủ trương và cơ sở vật chất cho các ngày hội hiến máu, PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Những năm gần đây, với việc đổi mới về cách thức tổ chức như thay đổi địa điểm hiến máu (từ phòng học sang Hội trường lớn), thay đổi về thời gian (từ ngày cuối tuần sang ngày thường) và sự ủng hộ của Ban Giám đốc Học viện, hoạt động hiến máu đã cuốn hút được không chỉ đông đảo sinh viên, mà còn có sự góp mặt của nhiều cán bộ, giảng viên. Quy mô và số đơn vị máu tiếp nhận được trong các đợt hiến máu cũng vì thế mà tăng lên”.

PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền kêu gọi cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên, sinh viên Học viện phát huy tinh thần nhân ái, tích cực đăng ký hiến máu. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của Học viện với đồng bào cả nước.

Với truyền thống tròn 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền khi tham gia vào các vị trí công tác khác nhau (tư tưởng – văn hóa, báo chí – truyền thông) còn đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn của hành động hiến máu cứu người.

Năm 2021, dịch COVID-19 và thời gian dài giãn cách xã hội đã tác động không nhỏ đến hoạt động đào tạo của Học viện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn duy trì tổ chức 2 đợt hiến máu, tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu. Các thầy cô trong Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, sinh viên không chỉ hiến máu, mà còn tích cực vận động cộng đồng hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.

Với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ đó cho hoạt động hiến máu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành 1 trong 23 tập thể được nhận giải thưởng Giọt hồng năm 2021 của Viện Huyết học – Truyền máu TW. PGS. TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện cũng là 1 trong 7 cá nhân được nhận giải thưởng.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao bằng khen của Bộ Y tế và biểu trưng Giải thưởng Giọt hồng cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS. TS. Nguyễn Trường Giang (áo trắng), Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền từng gắn bó cả thời gian tuổi trẻ sôi nổi với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội và vẫn luôn say mê cống hiến cho công tác hiến máu.

PGS. Giang từng chia sẻ: “Báo chí có vai trò đi đầu trong việc vận động người dân về hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu. Chúng tôi luôn mong muốn các em sinh viên sau này trở thành nhà báo sẽ đóng góp tiếng nói với hoạt động này. Vạn lời nói không bằng một hành động, cứ bằng hành động sẽ nhân lên những hành động tốt đẹp hơn, nên Nhà trường luôn đồng hành với các hoạt động ý nghĩa như vậy”.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao bằng khen của Bộ Y tế và biểu trưng Giải thưởng Giọt hồng cho PGS. TS. Nguyễn Trường Giang.

Giải thưởng Giọt hồng do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xét tặng và trao giải từ năm 2008 nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu hằng năm trong công tác tổ chức hiến máu, phát triển và duy trì nguồn người hiến máu ổn định, an toàn. Đến nay, sau 14 kỳ tổ chức, giải thưởng Giọt hồng đã được xét tặng và trao cho 143 tập thể và 62 cá nhân.

Xem thêm video được quan tâm

Công Thắng – Thảo Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan