Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hàng nghìn người hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng xứ Nghệ” 2023

Chương trình đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để mọi người cùng chung tay hiến máu cứu người.

“Giọt hồng xứ Nghệ” tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Sáng 23/7, tại TP Vinh (Nghệ An), Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” lần thứ 11 năm 2023 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”.

Ngay từ sáng sớm, đã có hàng nghìn người dân đến đăng ký tham gia ngày hội đặc biệt ý nghĩa này. Năm nay, không chỉ có các tình nguyện viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, tham gia hiến tặng giọt hồng mà người dân ở 25 phường, xã trên địa bàn TP Vinh cũng tham gia hiến máu rất đông trong ngày hội này.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu chuyển về cho Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Nghệ An để sản xuất các chế phẩm máu phục vụ công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân

Anh Nguyễn Văn Bình (trú phường Lê Lợi, TP Vinh) cho biết: “Hàng năm tôi đều đến hiến máu tại ngày hội. Không chỉ mình tôi mà tôi còn kêu gọi vợ cùng anh em họ hàng đến chia sẻ giọt máu đào. Năm nay tôi thấy số lượng người đến hiến máu rất đông, đây thực sự là một ngày hội ý nghĩa”.

BSCKII Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học – Truyền máu Nghệ An cho biết, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để mọi người cùng chung tay hiến máu cứu người. Qua ngày hội đặc biệt ý nghĩa này sẽ có thêm nhiều đơn vị máu hỗ trợ cho các bệnh nhân, góp phần đem lại nguồn sống cho người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu chuyển về cho Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Nghệ An để sản xuất các chế phẩm máu phục vụ công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân.

“Giọt hồng xứ Nghệ” với mục tiêu, tăng cường công tác truyền thông vận động hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu. Đồng thời, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn các bệnh bẩm sinh, di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh.

Từ đó, đưa phong trào hiến máu phát triển bền vững, sâu rộng hiệu quả, hình thành việc làm tự nguyện, nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân. Mở rộng đối tượng hiến máu, đáp ứng một phần lớn về máu, tình trạng thiếu máu trầm trọng đối với việc cấp cứu, điều trị người bệnh.

Theo suckhoedoisong.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan