Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ Sơn La: Vượt chỉ tiêu với 915 đơn vị máu

Sáng nay 19/7, tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Hành trình Đỏ năm 2022 với chủ đề “Sơn La – Ngàn trái tim hồng”. Qua nhiều năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã lan tỏa phong trào hiến máu cứu người trong đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân toàn tỉnh.

Ông Lò Minh Hùng (áo trắng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sơn La tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ lần thứ X.

Bà Cầm Thị Chuyên – Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Vận động HMTN, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng hoa và động viên người hiến máu.

Trong không khí tưng bừng, rộn rã của ngày hội, các cán bộ, công chức, viên chức, người dân Sơn La luôn phấn khởi trao đi những giọt máu nghĩa tình. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã thu được 915 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Chương trình còn tiếp tục diễn ra tại huyện Mai Sơn ngày 20/7.

Tham dự và động viên người tham gia hiến máu có bà Giàng Thị Hương – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Tiến Việt – Nguyễn Tiến Việt, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; bà Cầm Thị Chuyên – Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Vận động HMTN, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La, lãnh đạo thành phố Sơn La. Về phía Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có sự tham dự của PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia. 

Phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ 2022, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La – bà Cầm Thị Chuyên cho biết: “Những năm gần đây, Sơn La triển khai chương trình Hành trình Đỏ và nhận được những kết quả đáng mừng, trong đó đã giải quyết cơ bản tình trạng thiếu máu trong dịp hè. Tuy nhiên, lượng máu thu được vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu cấp cứu, điều trị và dự phòng cho các tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh… 

Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc chương trình Hành trình Đỏ 2022.

“Chính vì lý do này, Hành trình Đỏ năm nay, chúng tôi kêu gọi các lực lượng trong xã hội, các cá nhân, tập thể, cán bộ viên chức… thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình với cộng đồng thông qua việc tham gia hiến máu tạo nên phong trào hiến máu tình nguyện mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh”, bà Chuyên nhấn mạnh.

Nhận thấy tinh thần sẻ chia, đùm bọc của nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Sơn La trong phong trào hiến máu tình nguyện, PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia chia sẻ: “Thời điểm này năm ngoái, trong tình hình đỉnh điểm của dịch Covid-19, những nỗ lực, đoàn kết của chính quyền, Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã chèo lái con tàu khó khăn để tổ chức Hành trình Đỏ rất thành công. Năm nay, tình hình dịch bệnh khả quan hơn, tôi tin rằng bà con đang sinh sống và làm việc tại Sơn La một lần nữa nâng cao số đơn vị máu đạt được tại Hành trình Đỏ năm nay”.

PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia tin rằng Sơn La lại một lần nữa nâng cao số đơn vị máu đạt được tại Hành trình Đỏ lần thứ X năm nay.

Nhìn lại gần 1 thập kỷ tổ chức Hành trình Đỏ, từ năm 2013, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần VTVcorp và các đơn vị đề xuất ý tưởng và tổ chức chương trình vận động hiến máu xuyên Việt Hành trình Đỏ. Qua 09 năm tổ chức, Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” đã trở thành một chiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất ở Việt Nam; đã có 57 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tổ chức thành công “Hành trình Đỏ”, chương trình đã tiếp nhận được trên 515.000 đơn vị máu. 

Các nhà tài trợ trao nhiều suất quà đến các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập.

Hành trình Đỏ thực sự đã mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam; đã khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào dịp hè hàng năm; góp phần nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân hiểu biết về HMTN, về bệnh Tan máu bẩm sinh; đào tạo, phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động, chăm sóc người hiến máu tại các địa phương; giúp các Trung tâm Truyền máu tập dượt thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong một ngày, đề phòng thảm họa, thiên tai cần truyền máu số lượng lớn.

Nhiều tình nguyện viên đã đi phát tờ rơi, vận động hiến máu tại tổ dân phố, nhà dân trước thềm khai mạc Hành trình Đỏ.

Tin: Gia Thắng, ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan