Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hơn 300 cán bộ công chức, viên chức Thủ đô tham gia hiến máu

Ngày 24/8, tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương, Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội và Công đoàn viên chức TP đã phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 với sự tham gia của hơn 300 cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên.

Khoảng 300 cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đã đăng ký tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Theo chị Dương Thị Ngọc, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội, từ khi bắt đầu phát động, phong trào hiến máu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên Thủ đô: “Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên được Đoàn Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức.Hoạt động này có ý nghĩa kêu gọi tấm lòng nhân ái, tình đoàn kết của các cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, đây cũng là một cách để góp phần giảm thiểu nguy cơ thiếu máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Nhiều cán bộ, đoàn viên đã hiến máu lên tới hơn 20 lần.”

Chị Dương Thị Ngọc (thứ ba từ trái qua) cùng các Đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm sau khi hiến máu.

Anh Trần Minh Phúc (Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội) cho biết: “Mỗi năm khi cơ quan phát động phong trào hiến máu tình nguyện tôi đều tham gia, đến nay đã hiến máu được 7 lần rồi. Nhờ có phong trào của cơ quan mà tôi biết đến việc hiến máu này, tôi luôn đều đặn duy trì việc hiến máu mỗi năm từ 1-2 lần.”

Anh Trần Minh Phúc đã có 5 năm hiến máu theo các phong trào của cơ quan.

Chị Dương Thị Ngọc cũng chia sẻ thêm: ” Thế hệ trẻ ngày nay có những đóng góp rất lớn cho xã hội, đặc biệt là trong các hoạt động thiện nguyện. Tôi rất vui khi hàng năm những sự kiện hiến máu được đông đảo đoàn viên thanh niên và các cán bộ công chức, viên chức hưởng ứng, ngay khi phát động đã có khoảng 300 người đăng ký tham gia.”

Rất nhiều Đoàn viên đã tham gia hiến máu trong buổi sáng ngày 24/8.

Với mong muốn sự đóng góp của mình có thể trực tiếp giúp đỡ cho người bệnh, chị Nguyễn Thị Nhung (Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội) đã chủ động đăng ký hiến máu ngay khi có thông tin: “Tôi được biết nhu cầu máu nhóm O đang tăng cao lại đúng vào dịp cơ quan tổ chức hiến máu nên quyết định đi ngay. Tôi cảm thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh và không có lý do gì để không tham gia vào hoạt động nhân đạo như thế này, tôi cũng rất vui khi biết rằng sự cho đi của mình có thể tiếp thêm sự sống cho một cơ thể khác.”

Chị Nguyễn Thị Nhung rất vui khi sự cho đi của mình đã trực tiếp cứu chữa được cho người bệnh.

Máu là một loại “thuốc” đặc biệt xuất phát từ tấm lòng nhân ái của con người, việc tổ chức Ngày hội hiến máu của công đoàn viên chức và đoàn viên Khối các cơ quan TP Hà Nội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống “tương thân, tương ái” của người tham gia hiến tặng, góp phần cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Thùy Trang, Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan