Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngân hàng Sacombank chia sẻ với người bệnh nhân dịp năm mới

Với mong muốn chia sẻ cùng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, ngày 30/12/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức chương trình “Ấm tình mùa xuân”.

Hơn 200 người bệnh, người nhà người bệnh tham dự chương trình “Ấm tình mùa xuân”

Trong những ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, mặc dù lịch trình công việc hết sức bận rộn nhưng Ban giám đốc và các cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Sacombank vẫn dành thời gian đến với những người bệnh đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Tình cảm, sự quan tâm đó xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái, hướng về cộng đồng đã trở thành truyền thống từ nhiều năm qua của Ngân hàng Sacombank.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Anh Việt, Quyền Giám đốc khu vực TP. Hà Nội – Ngân hàng Sacombank cho biết: “Với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, bên cạnh việc tập trung vào hoạt động kinh doanh, Sacombank còn chú trọng đến các chương trình hướng về cộng đồng xã hội. Điển hình nhất là chương trình “Ấm tình mùa xuân” được Sacombank lần đầu tổ chức vào năm 2004 nhằm chia sẻ, động viên tinh thần và mang niềm vui khi Tết đến – Xuân về cho bà con, anh chị còn khó khăn ở các tỉnh thành trên cả nước.

Năm nay, chương trình “Ấm tình mùa xuân” – Xuân Quý Mão 2023 sẽ được Sacombank triển khai từ ngày 23/12/2022 với kinh phí 7,8 tỷ đồng. Riêng tại TP. Hà Nội, Sacombank tổ chức trao tặng quà Tết cho các gia đình bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW với kinh phí tương đương 200 triệu đồng. Đây là những phần quà sâu nặng nghĩa tình, kính mong Quý cô bác, quý anh chị, các cháu hân hoan đón nhận để chuẩn bị vui Xuân đón Tết”.

Ông Trần Anh Việt, Quyền Giám đốc khu vực TP. Hà Nội – Ngân hàng Sacombank phát biểu tại chương trình

Thay mặt người bệnh và gia đình người bệnh, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Sacombank: “Trong những ngày cuối năm, cận kề năm mới 2023 vô cùng bận rộn nhưng các cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã thu xếp và dành thời gian tổ chức một chương trình rất trang trọng, đầy tình nghĩa. Viện thực sự rất xúc động và trân trọng tình cảm đáng quý này.

Với một chương trình rất nhân văn hôm nay của Sacombank, tên gọi của chương trình cũng đã tạo nên cảm xúc rất an lành, chúng tôi cảm nhận được đây là sự gửi trao hy vọng về một mùa Xuân tươi vui, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến quý cô, bác, người bệnh. Mong rằng, các cô, bác người bệnh sẽ đón nhận và lưu giữ những điều tốt đẹp này để hành trình điều trị thêm vững vàng và đạt được kết quả điều trị ổn định tốt nhất như mong đợi.

Một lần nữa, với sự trân trọng sâu sắc nghĩa tình mà Ban lãnh đạo và các thành viên đoàn thiện nguyện Sacombank dành cho người bệnh và cho Viện Huyết học – Truyền máu TW, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất tới các đồng chí lãnh đạo, tới mỗi thành viên quý đoàn”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng thư cảm ơn và tri ân đối với Ngân hàng Sacombank

Với chương trình “Ấm tình mùa xuân”, các cán bộ nhân viên Ngân hàng Sacombank đã mang đến những giai điệu tràn đầy không khí mùa xuân và hy vọng, đồng thời trao tặng 220 suất quà cho người bệnh Khoa Bệnh máu tổng hợp, Khoa Bệnh máu lành tính và Trung tâm Hemophilia của Viện. Những món quà này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn chia sẻ, động viên to lớn về tinh thần, đem đến những tình cảm ấm áp cho người bệnh và người nhà người bệnh trong mùa xuân mới.

Các tiết mục văn nghệ mang tràn đầy không khí Tết và niềm hy vọng về một năm mới an vui

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Sacombank trao tặng trên 200 suất quà như lời chúc mừng năm mới gửi tới người bệnh…

…và thăm người bệnh tại khoa Bệnh máu lành tính.

Tin: Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan