Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngày “Chủ nhật Đỏ” rực rỡ tại Hiệp Hòa – Bắc Giang

Sáng nay 9.1, “mọi nẻo đường đều dẫn về Hiệp Hòa – Bắc Giang”, báo hiệu cho một ngày hội hiến máu Ngày Chủ nhật Đỏ rực rỡ trong trạng thái bình thường mới. 

Ngày “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 14 tại Hiệp Hòa – Bắc Giang đã chào đón đông đảo đoàn viên, thanh niên nhân dân đang sinh sống trên địa bàn cùng tham gia hiến máu, tiếp nhận gần 1.400 đơn vị dự trữ cho đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán, đồng thời chương trình cũng tiếp tục diễn ra tới sáng ngày mai 10.01.2021. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, nhiệt huyết của người dân nơi đây. 

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tại lễ khai mạc “Ngày Chủ nhật Đỏ”.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; PGS.TS Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. 

Ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết huyện Hiệp Hoà là một trong những địa phương hoàn thành xuất sắc phong trào hiến máu tình nguyện khi vượt kế hoạch 270% trong năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đồng thời ông Sơn cũng đóng góp 1 đơn vị máu trong ngày “Chủ nhật Đỏ” hôm nay.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 an toàn , Ban Tổ chức chương trình đều thực hiện test nhanh cho mỗi cá nhân, yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí ngồi giãn cách và được sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi tham gia hiến máu.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tới tham dự và tặng huy hiệu nhóm máu cho người tham gia hiến máu. 

“Ngày Chủ nhật Đỏ” là chương trình do Báo Tiền phong chủ trì và phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện để tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu. 

Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Phó Trưởng ban Bạn đọc, báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình. “Dù dịch bệnh phức tạp nhưng năm 2021, Chủ nhật Đỏ vẫn thu hút được 62.000 đơn vị máu, cao nhất từ trước đến nay. Năm 2022, Ban Tổ chức cũng sẽ quyết tâm thực hiện chương trình tại các địa điểm, thời điểm đảm bảo an toàn phòng dịch”.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương dành tặng lời cảm ơn chân thành tới bà con nơi Hiệp Hòa – Bắc Giang.

Cô Đinh Thị Chung đã có thời gian gần 10 năm công tác tại Hội Chữ thập đỏ xã Lương Phong – Hiệp Hòa, bản thân cô ngày trước thường hay đau đầu và bị say xe, từ ngày biết tới hiến máu thì những biểu hiện đó hết hoàn toàn, người rất khỏe mạnh. 

Chú Trần Văn Phương (Đông Lỗ – Hiệp Hòa) đã có lần thứ 3 tham gia hiến máu, bản thân chú đã 54 tuổi nhưng luôn là người tuyên truyền, vận động các cháu, các con trong gia đình cùng tham gia nghĩa cử nhân văn này. 

Thầy giáo Tằng Văn Lành đang công tác tại trường THCS Thường Thắng, Hiệp Hòa với sức trẻ, tuổi trẻ của Thanh niên Việt Nam đã tròn 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với mỗi lần, thầy đều mang tinh thần hứng khởi cao nhất. Ngoài giờ giảng dạy, thầy Lành luôn tổ chức kêu gọi các thầy cô trong nhà trường, các cơ quan đoàn thể để tham gia vận động hiến máu.

Bạn Nguyễn Thế Huy cảm thấy khoan khoái sau mỗi lần hiến máu khi ăn nhiều hơn và luôn nhắc nhở bản thân đều đặn mỗi năm 2 lần tham gia.

Đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật Đỏ tuyên truyền, vận động người dân Hiệp Hòa – Bắc Giang cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Gia Thắng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan