Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngày hội “Giọt hồng sẻ chia” tri ân phụ nữ Việt Nam

Sáng 6/3/2023, Công đoàn Khối Di sản Văn hóa cơ sở, trực thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng sẻ chia”. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp của mùa xuân, cùng với phụ nữ thế giới, phụ nữ Việt Nam và tất cả mọi người cùng hân hoan kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

 

Lãnh đạo Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn các đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu TW  cảm ơn nghĩa cử nhân ái của người hiến máu.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL; đ/c Cao Thị Hải Yến, Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn Bộ VHTTDL, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; đ/c Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Công đoàn Khối Di sản Văn hóa cơ sở; PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn của 12 đơn vị thuộc Công đoàn Khối Di sản và Văn hóa cơ sở.

Thay mặt cho các đơn vị tổ chức, đồng chí Trần Thị Thắm – Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ghi nhận vai trò và đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Khối Di sản Văn hóa cơ sở nói riêng trong sự phát triển chung.

Đồng chí Trần Thị Thắm – Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ghi nhận những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam.

“Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì và dù ở cương vị công tác nào, tập thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người Lao động Khối Di sản Văn hóa cơ sở cũng nêu cao tinh thần làm việc hết mình, khơi dậy lòng nhiệt tình, tính năng động sáng tạo, tính dịu dàng, trung hậu, đảm đang và nâng cao giá trị của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hiện đại”, đồng chí Trần Thị Thắm nhấn mạnh.

Và đặc biệt, ngày hội “Giọt hồng sẻ chia” đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của chị em phụ nữ Khối Di sản Văn hóa cơ sở, góp phần cùng cộng đồng và xã hội thực hiện tốt hoạt động hiến máu cứu người.

Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Những năm qua, Công đoàn Bộ đã tích cực tuyên truyền ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, thường xuyên tổ chức hiến máu. Trung bình mỗi năm, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ hiến tặng gần 1.000 đơn vị, giúp ngành y tế có thêm máu dự trữ, đáp ứng phần nào nhu cầu điều trị cho người bệnh”.

Đồng chí Cao Thị Hải Yến, Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn Bộ VHTTDL, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hân hoan niềm vui hiến máu.

Đồng chí Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Công đoàn Khối Di sản Văn hóa cơ sở tham gia hiến máu.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng quà cho đại diện 12 đơn vị thuộc Công đoàn Khối Di sản và Văn hóa cơ sở tham gia ngày hội hiến máu.

Đông đảo cán bộ, nhân viên thuộc Công đoàn Khối Di sản Văn hóa tham gia hiến máu.

Thảo Nguyên, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan