Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngày hội “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” thu được lượng máu cao nhất từ trước đến nay

Sáng 23/8/2022, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh khai mạc ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tới dự ngày hội.

Chính thức khai mạc Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” lần thứ X tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương đã phát triển cả lượng và chất. Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức các chương trình như: Chủ nhật Đỏ, Hành trình Đỏ, Lễ hội Xuân hồng, Những giọt máu hồng hè… thu hút đông người dân tham gia.

Lượng máu hiến thu được tăng đều qua các năm. Năm 2019, thu gần 13.000 đơn vị; năm 2021 đạt hơn 14.000 đơn vị máu. Riêng trong năm 2020 và 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc hiến máu tình nguyện vẫn được tổ chức đảm bảo an toàn và đã tiếp nhận được hơn 28.000 đơn vị máu. Từ đầu năm 2022 đến nay, 40 cuộc hiến máu đã được tổ chức, thu về 13.500 đơn vị máu.

Từ tháng 9/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thiết lập điểm hiến máu cố định sáng Chủ nhật hàng tuần tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

Đoàn mô tô diễu hành ngày hội hiến máu

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, hiện nay lượng máu hiến chưa đáp ứng đủ nhu cầu cứu chữa người bệnh, nhất là dịp hè. Số lượng máu thu được hàng năm vẫn còn thấp, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại chưa cao trong khi nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị ngày càng tăng cao.

Tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương”, đã có gần 2.500 người đăng ký tham gia.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng đề nghị Ban Chỉ đạo vVn động HMTN, Hội Chữ thập đỏ các cấp tập trung phát huy những kết quả đạt được, có kế hoạch, giải pháp tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, BCĐ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu đến với mỗi người dân để việc hiến máu trở thành phong trào thường xuyên trong xã hội; phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt việc thu nhận máu, điều phối nguồn máu, đảm bảo an toàn, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu máu điều trị người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị nhân rộng các mô hình tốt, sáng tạo như thành lập Câu lạc bộ hiến máu, tích cực vận động các cơ quan hiến máu, gia đình, dòng họ hiến máu; phát huy hiệu quả vai trò của mạng lưới tình nguyện viên chữ thập đỏ trong cộng đồng; tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động, hiến máu.

Tại chương trình, 225 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu của tỉnh Hải Dương đã được tôn vinh, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu tình nguyện giai đoạn 2020 – 2022. Trong đó, 14 tập thể, 9 gia đình và 10 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen và 34 tập thể, 26 gia đình, 132 cá nhân được Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen.

Tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương cho các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn 2020 – 2022.

Ngày hội hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương”, đã thu hút gần 2.500 người đăng ký tham gia hiến máu. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương có gần 1.000 đoàn viên và người lao động từ các Công đoàn cơ sở đăng ký tham gia, tăng gấp đôi so với kế hoạch đề ra. Ngày hội diễn ra trong hai ngày 23 – 24/8 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, thành phố Hải Dương, đã thu về 2.094 đơn vị máu, kỷ lục so với các lần tổ chức trước.

Ngày hội “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” đã đạt 2.094 đơn vị máu.

Theo TTXVN, ảnh: CLB VĐHM Hải Dương, Clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan