Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nghĩa cử cao đẹp của y bác sĩ Bệnh viện K Trung ương nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

Đông đảo các y bác sĩ Bệnh viện K Trung ương đã hiến tặng gần 300 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Sáng ngày 22/02, nhiều nhân viên y tế của bệnh viện K Trung ương đã đến làm việc sớm hơn ngày thường. Ngoài các nhiệm vụ thường quy như: giao ban, tra cứu hồ sơ y tế, phát thuốc… thì hôm nay có thêm một “nhiệm vụ đặc biệt” nữa: đó là hiến máu. 

Chương trình “Blouse trắng – trái tim hồng” là hoạt động được tổ chức thường niên tại bệnh viện K Trung ương. Không chỉ đáp lại lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về tình trạng khan hiếm máu mà còn là cơ hội để các y bác sĩ, những người thầy thuốc có hành động cụ thể, thiết thực tiếp sức, tiếp thêm nguồn sống và nối dài thêm hy vọng cho các bệnh nhân cần máu.

TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý và TS.BS Nguyễn Công Hoàng, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện K trung ương thăm hỏi nhân viên tham gia hiến máu.

Trên cương vị là một người thầy thuốc cứu người, Bác sĩ Phạm Việt Anh, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện K Trung ương cho biết: “Trong quá trình làm việc đã chứng kiến rất nhiều tình trạng bệnh nhân nặng cần phải truyền máu và số lượng máu trong kho lưu trữ luôn ở trong tình trạng thiếu. Do đó, tôi cùng đồng nghiệp có nguyện vọng được hiến giọt máu nhỏ nhoi của mình để đỡ đần bệnh nhân trong lúc khó khăn hiểm nghèo”.

Bác sĩ Việt Anh hân hoan trong lần hiến máu lần thứ 3 của mình

Đối với bác sĩ Việt Anh, mỗi giọt máu của mọi người và đồng nghiệp rất đáng được trân trọng: “Mỗi lần truyền máu cho bệnh nhân, tôi cũng đều cẩn thận, trân trọng từng bịch máu luôn được an toàn, bởi vì những chi phí bảo quản, lưu trữ những chế phẩm máu này rất đắt đỏ. Đặc biệt đối với bệnh nhân trái tuyến hay bệnh nhân không có bảo hiểm y tế”.

Bác sĩ Ma Chính Lâm luôn tự hào khi khoác lên mình tấm áo blouse trắng vừa chữa bệnh cứu người, vừa hiến máu cứu người.

Bác sĩ Ma Chính Lâm, Khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K luôn điều trị, phẫu thuật cho những bệnh nhân ung bướu hằng ngày: “Nhiều khi thiếu máu, chúng tôi phải liên hệ với các cơ sở cung cấp máu để có máu cho người bệnh. Có trường hợp thực sự cam go, bệnh nhân phải chờ đợi đến khi đủ máu, tuy nhiên các cơ sở y tế đều hỗ trợ nhau rất tốt, chúng tôi thực sự tự hào khi khoác lên tấm áo blouse trắng này” – Bác sĩ Lâm chia sẻ.

Điều dưỡng Lê Thị Kim Ngân đã từng chứng kiến nhiều bệnh nhân bị cận kề sự sống, cái chết và đã hồi phục nhờ những dòng máu quý giá. 

Trong những lúc cận kề sự sống và cái chết, những giọt máu nhân đạo là nguồn sống vô cùng quý giá với bệnh nhân. Đặc biệt trong giai đoạn hồi phục sau hậu phẫu. Đó là lời khẳng định của điều dưỡng Lê Thị Kim Ngân, đang làm việc tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức. Đồng thời chị chia sẻ một kỷ niệm mãi không thể quên về một bệnh nhân không có đủ máu để phẫu thuật. 

“…Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên ca phẫu thuật cách đây hơn 10 năm. Một cháu bé bị u sau phúc mạc ác tính và cần tới 20 đơn vị máu nhóm A+ để phẫu thuật , trong khi đó kho máu dự trữ không còn để truyền cho em ấy nữa. Mãi tới tối muộn, kíp mổ mới được thông báo đã gom đủ máu và nhanh chóng hoàn thành ca phẫu thuật. Mặc dù em bé đã khỏe mạnh sau đó nhưng tôi vẫn cảm nhận nỗi sợ hãi trong giây phút ấy”. – Điều dưỡng Ngân xúc động nhớ lại.

Chia sẻ về công tác vận động hiến máu trong Bệnh viện K Trung ương, TS. BS Nguyễn Công Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện K Tân Triều cho rằng: “Là những người làm trong nghề y nên chúng tôi hiểu rất rõ về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Tại bệnh viện, công việc lấy máu và tổ chức được thực hiện thường xuyên theo từng năm, thậm chí là từng quý. Trong 2 năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cán bộ, tăng cường chống dịch nhưng vẫn đảm bảo đủ số lượng múc tiêu đề ra.

TS. BS Nguyễn Công Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện K Trung ương động viên y bác sĩ.

Tại điểm hiến máu, Bệnh viện K Trung ương đã tăng cường những biện pháp đảm bảo an toàn cho người hiến máu như bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí, đảm bảo ngồi giãn cách, vệ sinh khu lấy máu, đo nhiệt độ cho người hiến máu, đeo khẩu trang đúng quy cách, rửa tay bằng nước sát khuẩn…

Các y bác sĩ Bệnh viện K Trung ương tham gia lấy máu xét nghiệm trước hiến máu cho các đồng nghiệp.

Kết thúc ngày hội “Blouse trắng – Trái tim hồng”, Bệnh viện K Trung ương,Tân Triều dành tặng gần 300 đơn vị máu là món quà ý nghĩa dành tặng những người bệnh giành lại sự sống trong lúc khó khăn và nối dài hy vọng cho các bệnh nhân cần máu, đặc biệt đúng trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan