Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người lao động Khu Công nghiệp Thăng Long 2 tích cực hiến máu

Ngày 12/5, Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghiệp (KCN) Thăng Long 2 (Hưng Yên) phối hợp cùng Viện huyết học – Truyến máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” thu hút hàng trăm công nhân, nhân viên tham gia. 

Những người công nhân đầu tiên đến tham gia hiến máu.

Đây là ngày hội hiến máu lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2022 tại KCN Thăng Long 2 trên địa bàn tỉnh. Sự kiện đã thu hút gần 400 người tham dự đến từ 22 công ty trong KCN. Do có sự chuẩn bị tốt nên công tác tổ chức hiến máu được thực hiện khoa học, bài bản. Chỉ sau một buổi sáng diễn ra, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp nhận được 304 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. 

Ông Vũ Quốc Nghị – Phó Trưởng Ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên là người ở lại điểm hiến máu cuối cùng để động viên, trò chuyện cùng người lao động tham gia hiến máu.

Đến hiến máu và động viên các anh em công nhân có ông Vũ Quốc Nghị – Ban Quản lý khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Ông cho biết: “Sau năm 2020, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện khu KCN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức được 2 cuộc hiến máu do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên đến đầu năm 2022, Ban Quản lý quyết định đẩy thời gian hiến máu vào đầu năm và dự kiến sẽ tổ chức 9 ngày hội hiến máu. 

Những người lao động nữ xinh đẹp của công ty Kaga Electronics Vietnam tham gia hiến máu.

Đặc biệt, ngày hội hiến máu tại KCN tỉnh sẽ tập trung vào 3 KCN chính bao gồm KCN Thăng Long 2, KCN Phố Nối A và KCN Dệt may Phố Nối. Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện sẽ chủ động tổ chức truyền thông, vận động đến những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và có tỉ lệ người lao động đã hiến máu nhiều lần. 

Tập thể người lao động Công ty Musashi Auto Parts Việt Nam vui vẻ chụp hình lưu niệm.

Đối với người hiến máu, các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để họ được nghỉ ngơi trọn vẹn 1 ngày và vẫn được hưởng lương, đồng thời sắp xếp người lao động phân công những công việc nhẹ không đòi hỏi quá nhiều sức khỏe để đảm bảo sức khỏe được hồi phục.

Anh Hồ Văn Thắng – phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty Hamaden Việt Nam khi tham gia phong trào hiến máu tình nguyện chỉ suy nghĩ rằng giọt máu của mình sẽ giúp đỡ cho người đang gặp vấn đề về sức khỏe, thể hiện lòng bác ái giữa con người với con người. Hơn nữa, nếu chúng ta không hiến máu thì các thành phần tiểu cầu, hồng cầu vv.vv cũng mất đi và sản sinh số lượng mới, điều này thực sự phí phạm.

Một đôi vợ chồng dễ thương rủ nhau đi hiến máu.

Nhân viên công ty Tamagawa Electronics Vietnam và công ty Fuji Bakelite chuyên sản xuất cầu dao điện 

 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan