Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thái Nguyên tưng bừng tổ chức Hành trình Đỏ 2022

Nguồn Video: Báo Thái Nguyên.

Trong hai ngày 26 và 27/7, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu thể thao, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tổ chức khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ 2022. Đây là lần thứ 8 tỉnh Thái Nguyên tham gia tổ chức chương trình Hành trình Đỏ.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Mấu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cùng các cơ quan, đợn vị và cá nhân liên quan.

Với chủ đề “Thái Nguyên ngàn trái tim hồng”, chương trình Hành trình Đỏ tại Thái Nguyên diễn ra trong 2 ngày 26-27/7, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và thiết thực. Mục tiêu tuyên truyền cho khoảng trên 15.000 lượt người; vận động khoảng 3.000 người đăng ký hiến máu và phấn đấu trong tháng 7, tháng cao điểm hưởng ứng “Hành trình Đỏ” sẽ tiếp nhận được trên 2.500 đơn vị máu.

Người dân Thái Nguyên tham gia hiến máu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: “Chương trình “Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt” đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa về hiến máu tình nguyện; mở rộng được đối tượng tham gia hiến máu”.

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh khẳng định: “Chương trình chính là “mồi lửa đỏ” lan tỏa và lôi cuốn mọi người dân sẵn sàng hiến máu cứu người, thúc đẩy phong trào lên cao trên địa bàn tỉnh…”

Trong thời gian qua, cùng với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đặc biệt là sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phong trào vận động HMTN của tỉnh đã có sự phát triển rõ rệt.

Qua đó, Thái Nguyên đã trở thành một trong những tỉnh có kết quả tiếp nhận máu lớn trong cả nước, góp phần quan trọng trong công tác cứu chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như các vùng lân cận.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 29 đợt hiến máu, thu được gần 9.200 đơn vị máu.

Anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên cho biết: Hiến máu là việc làm vô cùng cần thiết, đặc biệt trong hoàn cảnh cấp cứu và điều trị người bệnh. Tôi nghĩ đây không chỉ là việc làm của các bạn trẻ mà là trách nhiệm của mọi tầng lớp trong xã hội. Nếu có đủ điều kiện, chúng ta hãy tham gia bởi hiến máu là hành động mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

Anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên tham gia hiến máu.

Chị Nguyễn Thị Thúy, người dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Được hiến máu đúng dịp kỷ niệm 10 năm Hành trình Đỏ, đây chắc chắn là một sự kiện đáng nhớ đối với cá nhân tôi và tất cả mọi người có mặt tại chương trình đặc biệt này. Với phương châm “cho đi là còn mãi” tôi mong muốn ngày càng có nhiều người sẵn sàng hiến những giọt máu của mình vì sức khỏe của người bệnh và cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Thúy với tờ phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện trên tay.

Hành trình Đỏ Thái Nguyên – “Thủ đô gió ngàn”, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, sự kiện như một lời tri ân với các bậc cha anh đi trước; học tập, noi theo và viết tiếp truyền thống nhân ái, tình yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, hết mình vì cộng đồng… của thế hệ trẻ.

Lãnh đạo các đơn vị trao Biểu trưng và Bằng khen cho các cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao bằng khen cho 23 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đồng thời tôn vinh 40 tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

Một số hình ảnh tại Hành trình Đỏ Thái Nguyên

Các đại biểu cùng hô quyết tâm thực hiện thành công Hành trình Đỏ 2022 tại Thái Nguyên.

Đại diện Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương trao Biểu trưng cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Thái Nguyên.

Người dân Thái Nguyên đăng ký tham gia hiến máu.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng huy hiệu nhóm máu và cảm ơn người hiến máu tại Hành trình Đỏ Thái Nguyên 2022.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

Trước đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức các hoạt động diễu hành cổ vũ cho chương trình Hành trình Đỏ.

Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương dẫn đầu đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm 60 Liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915 ở thành phố Thái Nguyên.

Và chụp ảnh lưu niệm với các tình nguyện viên tham gia Hành trình Đỏ.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan