Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thầy thuốc tự hào hiến máu cho người bệnh

“Chúng tôi rất tự hào vì là một thầy thuốc và đang làm hết sức mình để cứu sống người bệnh”, đó là những chia sẻ đầy chân thành và xúc động của kỹ thuật viên Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc Khoa Xét nghiệm Trung tâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tại chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” được tổ chức vào sáng ngày 21/02/2023.

Ngay từ đầu giờ sáng, chương trình đã thu hút được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo của các cán bộ, nhân viên, người lao động tại bệnh viện và người dân trên địa bàn tỉnh với mong muốn được trao gởi những đơn vị máu quý giá của bản thân đến người bệnh.

Đông đảo các cán bộ, nhân viên y tế, người lao động cùng với người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hào hứng tham gia đăng ký hiến máu.

Là một trong những người đã gắn bó nhiều năm với hoạt động hiến máu tình nguyện, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Phương Thảo, khoa Xét nghiệm Trung tâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh xúc động về không khí tại chương trình: “Thực sự đây là một bầu không khí rất tuyệt vời và sôi động. Tôi rất vui mừng và tự hào khi đến tham dự chương trình ngày hôm nay không chỉ có các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh mà còn có sự tham gia và hưởng ứng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh”.

Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Phương Thảo, Khoa Xét nghiệm Trung tâm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

“Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam nên đối với tôi và các đồng nghiệp khi tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất tự hào vì là một thầy thuốc và đang làm hết sức mình để cứu sống người bệnh, không chỉ riêng ở các hoạt động chuyên môn hàng ngày mà còn ở việc tham gia những chương trình hiến máu tình nguyện”, Chị Thảo chia sẻ.

Phát biểu về ý nghĩa của chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng”, ông Phạm Xuân Yến, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Bắc Ninh cho biết: “Đây là một trong những chương trình ý nghĩa được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia vào công tác hiến máu tình nguyện mỗi dịp đầu năm mới và cũng là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02.”

Ông Phạm Xuân Yến, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Bắc Ninh phát biểu tại chương trình.

Ông Phạm Xuân Yến nhấn mạnh “Tại chương trình hôm nay không chỉ có sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế mà còn có sự hưởng ứng của các cán bộ, người lao động thuộc nhiều cơ quan, đơn vị khác và đặc biệt là sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người trong xã hội.”

Với cương vị là một bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là nhóm các loại bệnh liên quan đến ung bướu, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa Ngoại, Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Đối với bản thân tôi, hoạt động hiến máu tình nguyện là một hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn bởi vì xuất phát từ chính thực tế trong quá trình mà tôi đang điều trị cho các bệnh nhân của mình thì nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm từ máu hàng ngày của các bệnh nhân là khá lớn. Do đó, tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như hôm nay để có thể góp phần duy trì và đảm bảo ổn định lượng đơn vị máu cần thiết cho các bệnh nhân đang điều trị.”

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải (bên phải), Trưởng khoa Ngoại, Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng với đồng nghiệp tham gia hiến máu tại chương trình.

Với lần thứ 8 tham gia hiến máu, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng hành chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cũng bày tỏ cảm xúc: “Hầu hết mỗi chúng ta đều nhận thức rõ được tầm quan trọng của máu trong công tác khám và điều trị cho các bệnh nhân. Một số trường hợp bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch nếu không được truyền máu kịp thời thì dù bác sĩ điều trị có trình độ chuyên môn tốt đến đâu cũng không thể đảm bảo được tính mạng cho người bệnh.”

Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng hành chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

“Bản thân tôi đã có nhiều lần tham gia hiến máu cùng với các đồng nghiệp, tôi cảm thấy đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa để có thể đem lại niềm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân, đúng với thông điệp của chương trình ngày hôm nay: Những người mặc áo Blouse trắng đem lại những trái tim hồng, những sự sống mới cho các bệnh nhân.”

Điều dưỡng Phạm Xuân Hiền, điều dưỡng trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chia sẻ cảm xúc khi lần thứ 10 tham gia vào hoạt động hiến máu: “Hiện tại ở Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh có những trường hợp trẻ bị các bệnh lý về máu, trong đó có bệnh thalassemia. Những trường hợp như vậy khi vào viện trong tình trạng cấp cứu thì đều phải tiến hành truyền máu gấp.”

“Ở một số thời điểm khi mà lượng máu trong kho không còn đáp ứng đủ thì bản thân tôi cùng các đồng nghiệp và thậm chí là người nhà bệnh nhân sẽ tiến hành xét nghiệm và truyền máu khẩn cấp để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bệnh nhân. Do đó, chúng tôi luôn mong muốn có cơ hội được tham gia vào những chương trình như này để có thể góp phần mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho ngày càng nhiều người bệnh”, chị Hiền cho biết thêm.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Trước đó, ngày 13/01/2023, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch Chiến dịch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu trong ngành y tế năm 2023. Chiến dịch vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ điều kiện hiến máu của các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập từ tuyến tỉnh đến tuyến xã và đội ngũ cộng tác viên y tế tại các thôn/khu phố, người nhà người bệnh và người dân trên địa bàn đủ điều kiện sức khỏe tình nguyện tham gia hiến máu.

Chiến dịch được tổ chức theo 7 cụm tại các địa điểm gồm: Bệnh viện Sản Nhi , Trung tâm Y tế huyện Lương Tài, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II vào ngày 20/2; Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ và Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn vào ngày 21/2 với số lượng đơn vị máu tiếp nhận được dự kiến là trên 1000 đơn vị máu.

Đức Thịnh – Clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan