Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở vùng cao Sơn La

Ngày 21/6, tại huyện Yên Châu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 243 đơn vị máu từ 300 người đăng ký để phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 tại huyện Yên Châu thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Phong trào hiến máu tình nguyện tại Sơn La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2017 đến giữa tháng 6/2022, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền, vận động hiến máu, với 55.650 người đăng ký tham gia, thu nhận được trên 22.425 đơn vị máu.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La Cầm Thị Chuyên cho biết, hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Nhân kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, đơn vị triển khai nhiều chương trình, trong đó có hoạt động hiến máu tình nguyện tại các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ. Thông qua hoạt động hiến máu, nhận thức của các tầng lớp nhân dân ngày một nâng cao, luôn sẵn sàng tham gia hiến máu khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 tại huyện Yên Châu thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Sơn La là tỉnh miền núi, với địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, việc vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với chủ trương của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh là luôn tổ chức hiến máu khi thiếu máu, cùng tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, luôn sát sao, tích cực phối hợp cùng các đơn vị bằng nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân. Trong thời gian tới, phong trào hiến máu tại tỉnh sẽ còn phát triển hơn nữa, góp phần rất lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia hiến máu, Trung úy Hoàng Quốc Vương, cán bộ Quản lý Hành chính, Công an huyện Yên Châu chia sẻ, anh cảm thấy rất vui vì lượng máu của mình có thể hỗ trợ cho các bệnh nhân đang cần máu. Thời gian tới, anh tiếp tục đăng ký hiến máu, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 tại huyện Yên Châu thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 sẽ được tổ chức tại huyện Mộc Châu (ngày 22/6) và huyện Vân Hồ (ngày 23/6). Thông qua Ngày hội, tại ba huyện, Ban Tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng hơn 1.200 đơn vị máu.

Các hoạt động hiến máu đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, vận động mọi người trong xã hội tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Theo dantocmiennui.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan