Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Toạ đàm đánh giá hoạt động Công tác xã hội trong hỗ trợ người bệnh và nhân viên y tế

“Xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao! Nếu con người sống với nhau bằng sự tử tế. Nếu được dành cho Viện Huyết học – Truyền máu TW, em chỉ có thể nói: “Tử tế và tận tâm”. Vì chúng ta sống với nhau bằng sự tử tế nên chúng ta cùng nhau có mặt tại đây.”

Đó là những chia sẻ của chị Trịnh Thị Nghĩa Tình, một người làm thiện nguyện và cũng là một người nhà người bệnh tại chương trình Toạ đàm đánh giá hoạt động Công tác xã hội trong hỗ trợ người bệnh và nhân viên y tế. Chương trình được tổ chức nhân dịp Ngày Công tác xã hội Việt Nam, 25/3/2024.

Tham dự chương trình Toạ đàm có TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, lãnh đạo các khoa phòng, Phòng Công tác xã hội và thành viên Mạng lưới Công tác xã hội, người bệnh và đại diện của 15 đơn vị, cá nhân thiện nguyện.

Đến với buổi toạ đàm, đại diện Ban Lãnh đạo Viện, nhà hảo tâm, người bệnh và thành viên Mạng lưới Công tác xã hội đã có những chia sẻ chân thành và sâu sắc về hoạt động Công tác xã hội. Mỗi người ở một cương vị khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm, đó là mong muốn đem đến những điều tốt đẹp hơn cho người bệnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Công tác xã hội ra đời, tồn tại và hoạt động nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những người gặp khó khăn, bệnh tật hoặc những người kém may mắn. Công tác xã hội có vai trò rất quan trọng trong đời sống, là ngành có mối quan hệ và lan toả tới nhiều đối tượng nhất trong xã hội, thúc đẩy xây dựng xã hội hài hoà, tiến bộ, vì hạnh phúc của tất cả mọi người”.

TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu khai mạc chương trình Toạ đàm

Tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phòng Công tác xã hội được thành lập từ năm 2015 nhằm mục đích góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cho người bệnh khó khăn và nhân viên y tế. TS.BS. Vũ Đức Bình nhận định: “Trong gần 10 năm hoạt động, phòng Công tác xã hội của Viện đã nỗ lực thực hiện vai trò, nhiệm vụ, kết nối nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm mang đến sự giúp đỡ sâu sắc về vật chất, tinh thần cho người bệnh và nhân viên y tế.

Ban lãnh đạo Viện ghi nhận và biểu dương các tổ chức cá nhân thiện nguyện, các cộng tác viên Công tác xã hội tại Viện đã nỗ lực, đồng hành bền bỉ suốt thời gian qua trong hoạt động Công tác xã hội”.

TS.BS. Vũ Đức Bình hy vọng trong thời gian tới, Phòng Công tác xã hội và các đơn vị, tổ chức cá nhân tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, chương trình phong phú, có giá trị thiết thực, đi vào trọng tâm của nghề nghiệp để phát huy hơn nữa năng lực và tăng hiệu quả trong quá trình hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh, hỗ trợ cho nhân viên y tế.

Theo BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội, sự gắn kết của các nhà hảo tâm thực sự đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh

Là một bác sĩ gắn bó với công tác điều trị, BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc chia sẻ: “Năm 2007, tôi được Viện tạo điều kiện sang Hoa Kỳ học tập. Ở đó, nhóm điều trị, chăm sóc người bệnh luôn có một nhân viên công tác xã hội. Tôi rất mơ ước Việt Nam cũng như vậy. Bởi vì nhân viên y tế chúng tôi thiên về chăm sóc sức khoẻ thể chất cho người bệnh, còn về mặt tinh thần sẽ phải dựa rất nhiều vào Phòng Công tác xã hội và các mạnh thường quân.

Đặc biệt với nhiều người bệnh ở Việt Nam hoàn cảnh rất khó khăn, chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần.

Bản thân các nhân viên y tế, chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng ốm nên chúng tôi rất hiểu vai trò quan trọng của yếu tố tinh thần. Sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội, sự gắn kết của các nhà hảo tâm thực sự đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh của chúng tôi”.

Chị Trịnh Thị Nghĩa Tình, đại diện nhà hảo tâm và cũng là một người nhà người bệnh chia sẻ

Ở góc nhìn của một người đã nhiều năm gắn bó với Phòng Công tác xã hội trong các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, đồng thời cũng là một người nhà người bệnh, chị Trịnh Nghĩa Tình cho biết: “Tôi đã gắn bó với Viện gần 10 năm, trước đây là một người làm thiện nguyện, cũng không biết từ khi nào trở thành người đồng hành và đến một ngày là người nhà bệnh nhân.

Ngày mà tôi và toàn thể gia đình nhận được cái tin mẹ tôi bị ung thư máu, tôi đã sốc vô cùng. Nhưng rất may mắn là ngay lập tức gia đình tôi nhận được sự quan tâm từ các bác sĩ, điều dưỡng và phòng Công tác xã hội. Tôi cảm thấy ở đây không có bất cứ rào cản nào, không hề có khoảng cách giữa người bệnh, người nhà và các y bác sĩ.

Với sự chăm sóc của các y bác sĩ, hiện giờ mẹ tôi đã lui bệnh và trở về với cuộc sống bình thường. 

Tôi nhớ đến một câu nói: “Xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao! Nếu con người sống với nhau bằng sự tử tế. Nếu được dành cho Viện Huyết học – Truyền máu TW, tôi chỉ có thể nói: “Tử tế và tận tâm”. Vì chúng ta sống với nhau bằng sự tử tế nên chúng ta cùng nhau có mặt tại đây.”

Anh Nguyễn Trọng Hùng (Điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc) cho biết: “Em không may mắn vì bị ung thư nhưng may mắn vì được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, được gặp các bác sĩ tâm huyết, những con người tử tế và những điều tốt đẹp. Trong thời gian hơn 4 năm rưỡi điều trị liên tục, gặp rất nhiều khó khăn về vật chất, tinh thần, chúng em đã được giúp đỡ, đã luôn có các y bác sĩ, nhân viên Công tác xã hội đồng hành”. Thay mặt người bệnh của Viện, anh xin gửi sự biết ơn đến Ban lãnh đạo Viện, các cán bộ y tế, Phòng Công tác xã hội và các nhà hảo tâm.

Toạ đàm đánh giá hoạt động Công tác xã hội trong hỗ trợ người bệnh và nhân viên y tế đưa đến những góc nhìn khác nhau, nhưng dù là cán bộ y tế hay nhà hảo tâm, người bệnh đều nhận thấy: Hoạt động Công tác xã hội tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã đem đến những giá trị tốt đẹp cho người bệnh và đồng hành với cán bộ y tế trong điều trị. Qua chương trình, chúng ta càng cảm nhận được rằng: ở bệnh viện không chỉ có nỗi buồn đau mà còn có sự ấm áp và rất nhiều điều tử tế cho chúng ta thêm hy vọng.

Nhân dịp này, Viện Huyết học – Truyền máu TW tri ân một số đơn vị, cá nhân thiện nguyện đã tích cực tổ chức các hoạt động Công tác xã hội chăm sóc tinh thần cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. 

Biểu dương các cán bộ, nhân viên có nhiều đóng góp cho hoạt động Công tác xã hội thuộc mạng lưới công tác xã hội tại Viện

Trương Hằng, ảnh: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan