Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam: “Hiến máu chính là chia sẻ sinh mệnh”

Hiến máu chính là chia sẻ sinh mệnh. Chia sẻ sinh mệnh hơn tất cả chính là nghĩa cử hiến máu cứu người. Xin được cảm ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành trong hành trình chia sẻ sinh mệnh cao cả, đó là chia sẻ của ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam tại chương trình hiến máu “Thanh xuân có nhau”.

Ngày 14/2, Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Thanh xuân có nhau”.

Đại diện các đơn vị tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam; ông Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương; ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong; ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh…

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam cho biết: Nhờ có các bạn – những người luôn sẵn lòng vì những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ. Samsung Điện tử của chúng ta không những chiếm vị thế cao về mặt kinh tế là Công ty có quy mô đầu tư và xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam còn tự hào trở thành doanh nghiệp có trái tim ấm áp với sự tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tích cực nhất tại Việt Nam.

Ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến nay có khoảng 100 nghìn nhân viên Samsung Điện tử Việt Nam đã tham gia vào hoạt động hiến máu tình nguyện, đóng góp những đơn vị máu quý giá cứu sống nhiều người bệnh.

Ông Park Sung Ho tham gia hiến máu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đánh giá cao việc Tổ hợp Samsung Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp nước ngoài có phối hợp với Viện tổ chức hiến máu ngay từ những năm đầu thành lập tại Việt Nam.

Ông Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu cảm ơn.

Ông Vũ Đức Bình hi vọng trong thời gian tới Ban lãnh đạo Samsung Electronics Việt Nam và các công ty thành viên thuộc Tổ hợp Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Viện có thể tiếp tục phối hợp cùng tổ chức hiến máu 02 lần/năm vào dịp Tết nguyên đán và dịp hè.

Tham gia hiến máu tại chương trình, Anh Nguyễn Văn Khuê và vợ là chị Trần Thu Trang chia sẻ: Hôm nay là ngày Lễ tình nhân (14/2) nên chúng em muốn tạo ra một điều gì đó đặc biệt để giữ lại làm kỷ niệm của hai đứa. Hơn nữa, đây lại là ngày hội hiến máu của công ty nên chúng em nghĩ mình có trách nhiệm chia sẻ những giọt máu cho cộng đồng và người bệnh.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Khuê và chị Trần Thu Trang tham gia hiến máu. Được biết anh Khuê đã hiến máu 8 lần và chị Trang cũng đã tham gia hiến máu 5 lần.

Bên cạnh việc tuyên truyền và tổ chức các chương trình hiến máu, Tổ hợp Samsung còn đồng hành và tổ chức rất nhiều các chương trình, dự án từ thiện xã hội tại Việt Nam. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng nhận được sự ủng hộ kinh phí từ phía Công ty cho bệnh nhân ung thư máu được ghép Tế bào gốc, điều trị bệnh máu tại Viện.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Ông Vũ Đức Bình chụp ảnh lưu niệm với ông Park Sung Ho khi tham gia hiến máu.

Cán bộ, nhân viên Samsung Electronics Việt Nam tham gia hiến máu.

Hai vợ chồng anh Trịnh Xuân Ý và chị Đinh Thị Huệ cùng tham gia hiến máu.

Lãnh đạo các đơn vị nhấn nút kịch hoạt chương trình hiến máu “Thanh xuân có nhau”.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan