Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tư vấn trực tuyến: Tế bào gốc và Tế bào gốc máu dây rốn

Với tình yêu thương con vô bờ bến, những người làm cha, làm mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Bên cạnh việc bảo đảm cho con cái về mặt tài chính, được chăm sóc, học tập, các bậc cha mẹ còn lựa chọn việc lưu giữ tế bào gốc máu dây rốn như một “món quà” dành tặng cho thiên thần bé bỏng mới chào đời.

Tế bào gốc máu dây rốn được sử dụng để điều trị rất nhiều bệnh lý khác nhau. Đó thường là các bệnh mà tế bào của cơ quan đã tổn thương không hồi phục, cần phải thay thế và tái tạo bằng tế bào gốc như: Suy tủy xương, ung thư máu, tan máu bẩm sinh… Tế bào gốc máu dây rốn còn có tiềm năng của y học tái tạo cơ quan, bộ phận cơ thể trong tương lai.

Hiện nay, tế bào gốc máu dây rốn được sử dụng để ghép tế bào gốc tạo máu là ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Nhằm giúp cộng đồng có thêm thông tin về tế bào gốc tạo máu và lưu giữ tế bào gốc máu dây rốn, xin trân trọng kính mời quý vị khán giả theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến với sự tham dự của TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Chương trình tư vấn sẽ được phát trực tiếp từ 14h30, ngày 6/12/2022 (thứ 3) trên Fanpage https://www.facebook.com/vienhuyethoc. Trân trọng kính mời Quý vị gửi câu hỏi đến fanpage của Viện Huyết học – Truyền máu TW và theo dõi chương trình để được chuyên gia giải đáp thắc mắc.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan