Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang

Sáng 6/4/2022, tại Hội trường UBND tỉnh, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có buổi làm việc với với UBND tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương và Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW Bạch Quốc Khánh chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện Trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; TS. BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương; TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia; lãnh đạo Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế Tuyên Quang đã báo cáo công tác tiếp nhận, phân phối, sử dụng máu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh báo cáo công tác vận động và tổ chức hiến máu trên địa bàn tỉnh. TS. BS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia trao đổi tình hình tiếp nhận, cung cấp máu của Viện với tỉnh Tuyên Quang năm 2021, phương hướng, kế hoạch năm 2022 và các năm sau.

Hiện nay toàn tỉnh có 5 bệnh viện tuyến tỉnh, 6 trung tâm y tế huyện, 3 bệnh viện đa khoa khu vực. Năm 2021, bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận được 2.399 đơn vị máu từ các cơ quan, đơn vị; tiếp nhận 1.243 đơn vị tại điểm hiến máu cố định; một số cuộc hiến máu do Viện Huyết học – Truyền máu tiếp nhận. Trong năm toàn tỉnh sử dụng 11.531 đơn vị máu, chủ yếu là máu được cung cấp từ Viện Huyết học – Truyền máu TW.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện Trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu.

Các đại biểu tập trung thảo luận về công tác hiến máu tình nguyện, phối hợp tiếp nhận máu; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng máu, nhu cầu sử máu của tỉnh trong những năm tới, giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh ở trẻ trên địa bàn…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đánh giá cao và mong muốn Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh nguồn máu ổn định cho công tác chữa bệnh, cử chuyên gia giúp Tuyên Quang nâng cao công tác hiến máu tình nguyện, đào tạo cán bộ về di truyền, sinh học phân tử, chẩn đoán, điều trị các bệnh về máu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận máu từ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, sau đó phân bổ đi các cơ ở y tế trong tỉnh khi có nhu cầu. Sở Y tế xây dựng các đề án về chẩn đoán, điều trị các bệnh máu thiết thực, có tính thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cần chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.

 Đoàn làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn cán bộ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm khảo sát thực trạng, nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn hiến máu tình nguyện và di truyền, sinh học phân tử, hỗ trợ tư vấn kế hoạch xét nghiệp di truyền, sinh học phân tử cho bệnh viện.

Theo báo Tuyên Quang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan