Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thủ lĩnh “Hội máu Hà Nội” là một trong 10 cá nhân được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020

Cùng với 9 tấm gương tình nguyện tiêu biểu trong hoạt động vì cộng đồng trên cả nước, anh Trịnh Xuân Thủy – Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020.

Anh Trịnh Xuân Thủy tại buổi lễ trao giải diễn ra sáng nay 5/12 tại Hà Nội.

Và được nhận bằng khen và biểu trưng từ Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc.

10 cá nhân tiêu biểu ở mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020.

Giải thưởng được trao sáng nay tại Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2020 do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm Ngày Tình nguyện quốc tế 5/12.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc trao giải thưởng cho các cá nhân (anh Xuân Thủy đứng ngoài cùng bên trái).

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam biểu dương và cảm ơn những đóng góp không ngừng nghỉ của các tình nguyện viên – những người không nghĩ đến cá nhân mình mà luôn nghĩ đến lợi ích của cộng đồng, lợi ích của những người xung quanh; những người đã thực hiện sáng tạo và hiệu quả các hoạt động cộng đồng trong năm 2020, tham gia giải quyết nhiều vấn đề thách thức mà bối cảnh phát triển đất nước năm 2020 đặt ra, đặc biệt công tác phòng, chống đại dịch COVID -19 và khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020 được trao cho 10 tập thể và 10 cá nhân. Các cá nhân được vinh danh là thủ lĩnh tổ chức nhiều chương trình hoạt động vận động tuyên truyền hiến máu; thầy giáo tích cực vận động xây dựng các điểm trường, lớp và tạo sinh kế vùng cao; người vượt qua bệnh xương thủy tinh để dạy học, mở không gian đọc miễn phí cho trẻ em khó khăn; cô giáo về hưu đi bán vé số và dạy học miễn phí; chủ tịch xã cứu người trong lũ…

Anh Trịnh Xuân Thủy đã tham gia điều hành, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hiến máu như: Lễ hội Xuân hồng, Trung thu cho em, Giọt hồng tri ân…; vận động được hàng nghìn đơn vị máu. Anh cũng tham gia đào tạo hơn 3.000 tình nguyện viên tham gia vận động hiến máu, xây dựng lực lượng và tổ chức 81 Câu lạc bộ, Đội Tình nguyện viên về vận động hiến máu tại các trường học trên TP Hà Nội.

Anh Thủy cùng các tình nguyện viên của Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội.

Ngày Tình nguyện Quốc tế 5/12 là dịp để nâng cao vai trò của hoạt động tình nguyện đối với hòa bình và phát triển của thế giới nói chung và tại từng quốc gia, đồng thời là dịp để tri ân, tôn vinh các tổ chức, tình nguyện viên nói riêng. Tại Việt Nam, từ năm 2010 đến nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc khởi xướng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế để tri ân, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

10 cá nhân đạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020 gồm: Anh Trịnh Xuân Thuỷ – Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội; anh Nguyễn Văn Bình – Bí thư Đoàn xã Tân Phước huyện Lai Vung, Đồng Tháp; chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm – Người sáng lập: Lớp học, quỹ học bổng, không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh; anh Lê Hoàng Mai – Huấn luyện viên tại Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; chị Vũ Thị Thùy – Chủ nhiệm câu lạc bộ Bồ câu trắng Hải Phòng; anh Nguyễn Trần Vỹ – Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; bà Nguyễn Thị Ba – Giáo viên lớp học tình thương phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu 1, Bình Dương; anh Trần Đình Trung – Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng; ông Lê Văn Quyết – Chủ tịch xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; anh Lê Thừa Văn – Thượng úy, Đội trưởng Đội VĐQC, Bí thư Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

10 tập thể đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 gồm: CLB Thiện nguyện Phan Đức; CLB Hỗ trợ và Đảm bảo an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ; Dự án Sách cho tương lai Bến Tre; Nhóm Thiện Nguyện Mùa Thu và những Người bạn; CLB Ngân hàng máu sống Quảng Ninh; CLB xe bán tải địa hình Việt Nam; Đội Xây nhà từ thiện chú Tư Kiềm; Câu lạc bộ Ong chăm; Câu lạc bộ Bạn thương nhau.

Thanh Hằng

Ảnh: VVC, Thừa Hiệp, báo Tiền Phong

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan