Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Các đơn vị của Bộ Công an hiến máu hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4, nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, ngày 17/3, Cục Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”.

Trong hơn 2 năm qua, mặc dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID -19, phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, trong đó có sự vào cuộc chủ động và tích cực với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chia sẻ: Tôi nghĩ hoạt động hiến máu tình nguyện vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của mỗi chiến sỹ công an nhân dân, đó là hoạt động mang nghĩa tình với đồng đội, người bệnh và cộng đồng.

Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tham gia hiến máu.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân luôn đồng hành với Viện trong nhiều năm qua, qua đó đã có hàng nghìn đơn vị máu chất lượng, an toàn được hiến tặng để phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia phát biểu tại chương trình.

ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương chia sẻ thêm: Năm 2021, riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được gần 11.000 đơn vị máu từ các chiến sỹ công an nhân dân. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng nhất, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lần đầu chi viện gần 20.000 đơn vị khối hồng cầu tới các địa phương phía Nam và miền Trung, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh. Trong số đó có hàng nghìn đơn vị máu từ chính các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hiến tặng.

Chương trình hiến máu của các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Công an hi vọng sẽ là những hoạt động ý nghĩa chào mừng Tháng Thanh niên năm 2022 và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Các cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị: Cục Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hưởng ứng chương trình.

ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Phùng Đức Thắng.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan