Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cung cấp 1.5 triệu đơn vị chế phẩm máu cho hơn 600 cơ sở y tế sử dụng trong sáu tháng đầu năm 2022

Nhân dịp tổng kết chiến dịch Hành trình Đỏ 2022, hôm nay 29/7, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt các Trung tâm, cơ sở Truyền máu trên toàn quốc.

Tham dự và chủ trình buổi làm việc có TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng; TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; Lãnh đạo đại diện 18 Trung tâm, cơ sở Truyền máu chính trên cả nước và các đơn vị cá nhân có liên quan.

Đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng cho biết: Trong thời gian vừa qua, ngành Y tế nói chung và hoạt động truyền máu nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu thiếu vật tư, hoá chất, sinh phẩm do chậm hoàn thành các thủ tục đấu thầu; các Thông tư, văn bản hướng dẫn về đấu thầu cũng liên tục thay đổi gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chuyên môn. Mặc dù vậy, tình hình dịch COVID -19 hiện nay đã tạm thời ổn định, đây cũng là tín hiệu tích cực trong hoạt động tiếp nhận, cung cấp máu trên toàn quốc.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu khai mạc chương trình.

TS Khánh đánh giá rất cao vai trò của các Trung tâm, cơ sở Truyền máu trên toàn quốc, chính các đơn vị này đã góp phần đưa hoạt động truyền máu phát triển ổn định, với tổng lượng máu tiếp nhận chiếm trên 90% cả nước.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, 18 Trung tâm, cơ sở chính trên cả nước đã tiếp nhận được hơn 640.000 đơn vị máu và chế phẩm máu, ước tính chiếm 91,5% lượng máu tiếp nhận toàn quốc.

Tỷ lệ tiếp nhận máu toàn phần với thể tích trên 350ml trung bình là 69%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại ước tính 55,8%.

Về công tác cung cấp máu, các đơn vị máu được tiếp nhận, sau khi tiến hành sàng lọc, điều chế đã cung cấp hơn 1.5 triệu đơn vị chế phẩm máu đảm bảo cho hơn 600 cơ sở y tế sử dụng trong sáu tháng đầu năm 2022.

TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương báo cáo tại chương trình.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng được chú trọng nhằm hỗ trợ tốt cho công tác truyền máu như: Quản lý chất lượng và tập huấn đào tạo, ngoại kiểm; Ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác truyền thông, tổ chức sự kiện…

Tuy nhiên hoạt động truyền máu trong thời gian qua vẫn gặp phải một số khó khăn như: Các Trung tâm, cơ sở Truyền máu gặp nhiều khó khăn kiểm soát, dự phòng rủi ro trong kế hoạch hoạt động tiếp nhận, cung cấp máu, chưa chủ động nguồn máu.

Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp (COVID-19, Sốt Xuất huyết…) và có nguy cơ bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Nguồn lực còn hạn chế, một số vướng mắc trong cơ chế tổ chức mua sắm sinh phẩm, hoá chất, vật tư trang thiết bị.

Báo cáo cũng đề xuất kế hoạch hoạt động trong sáu tháng cuối năm 2022 cụ thể: Trong khoảng tháng 8 – 10/2022, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ phối hợp với Trung tâm Truyền Máu quốc gia Pháp thực hiện bước đầu khảo sát tình hình hoạt động tại các Trung tâm Truyền máu, các cơ sở tiếp nhận máu lớn, đánh giá tình trạng hiện tại nhằm mục tiêu nâng cấp hoạt động, tăng hiệu quả chuyên môn của các cơ sở.

Kết hợp tổ chức khảo sát tình hình hoạt động các Trung tâm lớn và phối hợp xây dựng nhu cầu và phương án tiếp nhận máu của các địa phương trong khu vực.

Dự kiến tháng 11/2022, tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả khảo sát tình hình các Trung tâm, cơ sở Truyền máu và báo cáo thí điểm xây dựng Trung tâm Máu theo định hướng tập trung hóa tại Trung tâm Máu quốc gia.

Tổ chức các hội thảo về nội dung định hướng xây dựng hệ thống mạng lưới truyền máu: tầm nhìn, phương hướng, cơ cấu quản lý, quy chế, thành viên…

Phối hợp đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho từng khu vực nơi có Trung tâm Truyền máu lớn đang thực hiện hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu.

Báo cáo cũng đề cập đến việc đảm bảo máu Tết năm 2023; tổ chức hiến máu hưởng ứng 15 năm triển khai chương trình Chủ nhật Đỏ; tham gia Hội nghị Huyết học – Truyền máu toàn quốc tại Hà Nội từ ngày 22-24/11/2022…

Đại diện Lãnh đạo các Trung tâm Truyền máu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện các Trung tâm, cơ sở Truyền máu trên cả nước cũng đã chia sẻ, đóng góp những ý kiến quan trọng liên quan tới tình hình thực tế tại đơn vị. Đặc biệt là những khó khăn mà các cơ sở đang gặp phải như cơ chế chính sách, tài chính, vật tư, hoá chất, sinh phẩm, cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị và nhân lực…

Buổi làm việc diễn ra rất cởi mở, chia sẻ với mong muốn cùng nhau xây dựng, định hướng hoạt động truyền máu trong thời gian tới trên tinh thần “chất lượng – hiệu quả – bền vững”.

Vương Tuấn
Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan