Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đoàn viên thanh niên quận Cầu Giấy hiến máu để hưởng ứng tháng Thanh niên

Trong không khí hân hoan và thời tiết nắng ấm của tháng Ba, các Đoàn viên thanh niên quận Cầu Giấy đã có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tham gia hiến máu trong màu áo xanh hi vọng, vừa để giúp đỡ người bệnh cần máu, vừa để hưởng ứng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Ông Ngô Văn Thiện đến động viên, khích lệ các đoàn viên tham gia hiến máu.

Tham gia chương trình hiến máu có ông Ngô Văn Thiện, Trưởng ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư, Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội, ông Thiện cho biết: “Ngoài việc vận động các đồng chí đoàn viên, thanh niên hiến máu và tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện, bản thân tôi cũng thường xuyên đi hiến máu. Tôi đã hiến máu được 6 lần và cứ đều đặn 3 tháng thì tôi lại đi hiến máu. Theo tôi, hơn 3 triệu đoàn viên thanh viên và hơn 1 triệu sinh viên Thủ đô hiện nay là tài nguyên quý giá của chúng ta. Thanh niên có tuổi trẻ, có sức khỏe, có tâm huyết, đặc biệt là trong việc vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện. Nguồn máu để điều trị cho người bệnh lúc nào cũng cần thiết, vậy nên các đoàn viên thanh niên chính là lực lượng nòng cốt để phát huy phong trào này.”

Đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Hơn 100 đoàn viên thanh niên quận Cầu Giấy đã đóng góp những đơn vị máu quý giá, thể hiện nhiệt huyết và tinh thần vì cộng đồng của người trẻ. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh 2 năm trở lại đây rất phức tạp, số lượng người bệnh cần máu càng ngày càng nhiều trong khi lượng máu cần thiết để đáp ứng điều trị lại không ổn định. Bởi vậy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng quận đoàn và các đoàn phường vẫn cố gắng tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện, vận động đoàn viên thanh niên và người dân trong khu vực tham gia hiến máu, làm sao để đóng góp được nhiều đơn vị máu, san sẻ bớt nỗi lo thiếu máu cho ngành y tế.”

Ông Lê Anh Tuấn trực tiếp tham gia hiến máu.

Màu áo xanh hi vọng đã trở thành màu sắc tiêu biểu cho các đoàn viên, chị Phương Anh, đoàn viên thuộc Đoàn thanh niên quận Cầu Giấy đã tham gia hiến máu với chiếc áo đoàn đầy tự hào.

Chị Phương Anh đã hiến máu đều đặn mỗi năm ít nhất 1 lần 

“Tôi đã hiến máu 5 lần trong các chương trình hiến máu do Đoàn thanh niên tổ chức, bản thân tôi thấy hiến máu là một việc làm vô cùng cần thiết và có ý nghĩa. Tôi thấy những người khỏe mạnh như chúng ta đã là may mắn hơn rất nhiều người bệnh, vậy nên chúng ta có trách nhiệm san sẻ, đóng góp với cộng đồng để xã hội thêm phát triển.” – chị Phương Anh chia sẻ.

Còn đối với chị Trần Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Quan Hoa, không chỉ có bản thân mình hiến máu mà còn quan trọng hơn là phải vận động, phổ biến kiến thức để mỗi người dân đều có nhận thức đúng đắn về hiến máu tình nguyện: “Mỗi năm mình đều tham gia hiến máu và bản thân cũng đã tổ chức các buổi hiến máu tại khu dân cư. Mình cảm thấy nếu chỉ có mình hiến máu thì không thể đóng góp được gì nhiều, mình mong muốn càng ngày sẽ càng có nhiều người hiểu được những lợi ích mà việc hiến máu này mang lại, từ đó nguồn máu sẽ luôn dồi dào đủ để phục vụ cho việc chữa bệnh.”

Chị Trần Quỳnh Hương mong muốn sẽ có thêm nhiều người hiến máu thường xuyên.

Dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng các đoàn viên, thanh niên quận Cầu Giấy vẫn thể hiện quyết tâm cống hiến cho cộng đồng, đem đến những giọt máu hồng quý giá bằng một tinh thần vô tư, đúng theo truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.”

Thùy Trang – Ảnh: Gia Thắng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan