Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ báo công dâng Bác

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm lần thứ 10 tổ chức Hành trình Đỏ (2013-2022), hôm nay 30/7, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Tham dự chương trình có ông Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện; TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2022; ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng đại diện Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện 58 tỉnh/ thành phố trên cả nước…

Đại diện Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương và các địa phương chụp ảnh lưu niệm ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Ngọc Quế thành kính: Ngày hôm nay, chúng con có mặt tại đây xin được báo cáo với Bác những thành tích mà chúng con cùng nhau nỗ lực thực hiện trong phong trào hiến máu tình nguyện nói chung và chương trình Hành trình Đỏ nói riêng. Chúng con nguyện sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện và cống hiến công sức của mình để vận động cộng đồng cùng tham gia hiến máu vì một xã hội khỏe mạnh và tốt đẹp.

TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đọc báo công dâng Bác.

Trong 10 lần tổ chức (2013 – 2022), Hành trình Đỏ đã thu hút hàng triệu lượt người tham dự, 462 ngày tổ chức, 2.365 buổi hiến máu, tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu.

Đã có 58/63 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức Hành trình Đỏ; 5 địa phương tổ chức cả 10 năm là: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và nhiều địa phương đã tổ chức 9 năm, 8 năm liên tiếp… Gần một thập kỷ được duy trì tổ chức, Hành trình Đỏ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện đến cộng đồng, hàng triệu người bệnh đã được truyền máu kịp thời, đã được giữ nhịp đập trái tim. Nhờ có Hành trình Đỏ mà chúng ta cơ bản đã giải quyết được tình trạng thiếu máu thường xảy ra vào mỗi dịp hè trên cả nước.

Bên cạnh đó, hàng ngàn bạn trẻ đam mê tình nguyện trên cả nước đã được tham gia trải nghiệm, học tập và trưởng thành từ Hành trình Đỏ. Họ chính là những hạt nhân quan trọng tiếp tục phát triển phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Đại biểu các địa phương chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2022.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan