Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thành tích “khủng” của những người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2024

Trong chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tình nguyện năm 2024 diễn ra sáng nay 26/10 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, 200 đại biểu được mời tham dự đều có tối thiểu 20 lần hiến tiểu cầu từ trước đến nay và tối thiểu 10 lần hiến tiểu cầu trong 12 tháng gần đây.

Đứng đầu danh sách là anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993) đã có tổng cộng 129 lần hiến, trong đó 116 lần hiến tiểu cầu, riêng năm 2024 là 13 lần hiến tiểu cầu. Anh Hiếu cũng vinh dự là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Người hiến tiểu cầu nhiều nhất trong năm 2024 lên tới 20 lần. Đó là anh Nguyễn Văn Tỉnh, Khoái Châu – Hưng Yên, đã hiến máu và tiểu cầu tổng 70 lần, trong đó 50 lần hiến tiểu cầu, riêng năm 2024 là 20 lần hiến tiểu cầu. Năm 2019, anh Tỉnh cũng được tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

Nguyễn Văn Tỉnh cùng các con xếp hình lá cờ Tổ quốc từ những giấy chứng nhận hiến máu của mình.

Có đến 18 cá nhân hiến tiểu cầu 19 lần trong năm 2024, 26 người hiến 18 lần, 26 người hiến 17 lần, số người hiến 16 và 15 lần là 19 và 33 người.

Đáng chú ý, có khoảng 12 đại biểu từng được tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc qua các năm, trong đó 6 đại biểu được tôn vinh năm 2024.

Chị Lê Thị Huế (Bệnh viện Quân y 354) là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2024 và anh Nguyễn Văn Thanh (Mê Linh, Hà Nội) – 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023”.

Anh Nguyễn Văn Chính (Bệnh viện Phổi Trung ương) hiến tiểu cầu trước giờ gặp mặt sáng nay. Anh Chính cũng là 1 trong 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc 2023.

Hầu hết những người tham dự chương trình đều phải di chuyển hàng chục cây số, như quãng đường họ đều đặn 3 tuần một lần đến hiến tiểu cầu. Nếu ở Hà Nội thì cũng đi từ Mê Linh, Sóc Sơn, Gia Lâm hoặc đến từ các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình… Có những người dù làm việc ngay gần Viện, nhưng chỉ đến cuối tuần được nghỉ, lại từ nhà rất xa đi hiến tiểu cầu. Nhiều người thu xếp công việc, lên đường từ 5h sáng để kịp có mặt ở Viện rất sớm, hoàn thành cả tiếng nằm hiến tiểu cầu để kịp lên đường trở về nhà vào trưa.

Người lớn tuổi nhất tại chương trình sáng nay là ông Hoàng Văn Lụa (60 tuổi, Gia Lâm – Hà Nội), đã hiến máu và tiểu cầu tổng 35 lần, trong đó 29 lần hiến tiểu cầu. Cuối năm nay, ông sẽ hết tuổi được hiến, vì thế chắc để tận dụng mọi cơ hội, ông đã kịp hiến tiểu cầu 15 lần trong năm 2024.

Ông Hoàng Văn Lụa tại chương trình sáng nay (ảnh: Minh Quyết).

Ít tuổi nhất góp mặt trong danh sách là 4 bạn trẻ cùng sinh năm 2003. Dù mới 21 tuổi, nghĩa là chỉ đủ tuổi tham gia hiến máu 3 năm nay, nhưng 4 bạn đều có số lần hiến máu và hiến tiểu cầu từ 26 – 32 lần. Tiêu biểu là Nguyễn Minh Anh (sinh 11/4/2003) đã hiến tổng 32 lần, trong đó hiến tiểu cầu 28 lần – riêng năm 2024 là 12 lần.

Giữ vị trí “quán quân” hiến máu của tỉnh Hưng Yên, anh Nguyễn Văn Khánh (xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) từng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021. Hiến máu từ năm 2008, đến nay anh Khánh đã có tổng 107 lần hiến (34 lần hiến máu, 73 lần hiến tiểu cầu); chỉ tính riêng năm 2024, anh Khánh đã hiến tiểu cầu 19 lần.

Được ghi nhận về sự đóng góp trong lĩnh vực tình nguyện, hoạt động xã hội, chị Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang cũng vừa là một trong 9 cá nhân nhận danh hiệu “Công dân  Bắc Giang ưu tú” vào chiều qua 25/10. Chị Thủy đã hiến máu và tiểu cầu tổng 61 lần, trong đó 32 lần hiến tiểu cầu – riêng năm 2024 là 18 lần; và từng được vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Chị Thân Thị Thu Thủy chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tại lễ tôn vinh chiều 25/10 (ảnh: NVCC).

 Chị Thân Thị Thu Thủy cùng các thành viên CLB Hiến tiểu cầu Bắc Giang. Áo dài của chị Thủy cũng được in thông điệp gắn với sự kiện hiến máu.

Không chỉ tự cá nhân xếp lịch đi hiến tiểu cầu, nhiều người đã lan tỏa, động viên người thân rồi cùng nhau đồng hành, gắn bó với nhau trong mỗi lần đi hiến tiểu cầu. Năm 2024 này, có ít nhất 3 cặp vợ chồng cùng góp mặt được góp mặt trong danh sách, đó là các gia đình: Trần Văn ToanVương Thị Hòa (Mê Linh, Hà Nội), Hoàng Ngọc Tuyến – Nguyễn Thị Hà Giang (Hà Nội), Nguyễn Văn Hiến – Hồ Thị Hồng Gấm (Vĩnh Phúc).

Vợ chồng anh Hiến (12 lần hiến máu, 45 lần hiến tiểu cầu – chị Gấm (14 lần hiến máu, 41 lần hiến tiểu cầu) tại chương trình. 

Gia đình chị em Huỳnh Thị Mỹ An – Huỳnh Hải Bình hay Lê Thanh Nam – Lê Quyết Thắng, mỗi người cũng đã “tậu” cho mình cả trăm cuốn “sổ đỏ” giấy chứng nhận hiến máu nhờ sự bền bỉ đóng góp của mình.

Chị Mỹ An có 102 lần hiến, trong đó 72 lần hiến tiểu cầu tình nguyện; riêng năm 2024, chị đã ghi dấu 18 lần. Anh Hải Bình dù hiến máu sau chị gái mình, nhưng đã kịp vượt qua chị An với 106 lần hiến, trong đó có 68 lần hiến tiểu cầu tình nguyện, năm nay anh cũng hiến tiểu cầu 13 lần.

Còn chị Thanh Nam và anh Quyết Thắng lần lượt đạt số lần hiến máu, hiến tiểu cầu là 118 lần và 96 lần.

Người nước ngoài duy nhất từng góp mặt trong nhiều lần Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu các năm là chị Chalermkwan Chaiworasin (quốc tịch Thái Lan, tên tiếng Việt được bạn bè đặt cho là “Chuối”). Năm nay, chị có tên trong danh sách được nhận giấy khen tại chương trình với con số 74 lần hiến tiểu cầu tại Việt Nam, riêng năm 2024 là 17 lần.

Các đại biểu lực lượng công an tại chương trình.

Hi vọng rằng với sức lan tỏa rất mạnh mẽ trong thời gian qua, từ những gia đình tiêu biểu này, nghĩa cử cao đẹp hiến máu, hiến tiểu cầu sẽ còn được nhân lên ở các thành viên khác trong gia đình, nhân lên ở những gia đình khác trong cộng đồng.

Không chỉ mang đến những đơn vị tiểu cầu, góp phần thắp lên niềm hi vọng sống, đem đến hạnh phúc cho người bệnh và người nhà của họ, những người hiến tiểu cầu còn tìm thấy niềm đam mê, nguồn cảm hứng tích cực. Niềm vui giản dị khi được cho đi cứ thế lan tỏa từ người này qua người khác và họ đã trở thành một cộng đồng hạnh phúc.

Lý giải về lý do có thể hiến nhiều lần như vậy, khác hiến máu toàn phần phải chờ gần 3 tháng mới được hiến lại, thì hiến tiểu cầu chỉ cần sau 2-3 tuần, nên một người có thể hiến đến gần 20 lần trong một năm. Hiến tiểu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về cân nặng, số lượng tiểu cầu so với hiến máu.

Hiến máu toàn phần là toàn bộ máu hiến sẽ được lấy vào một túi trữ có đựng sẵn chất chống đông (thời gian hiến chỉ mất khoảng 5 phút), sau đó mới điều chế thành các chế phẩm máu khác nhau. Khi đó, phải tách từ 3-4 đơn vị máu toàn phần trong hệ thống kín mới được một đơn vị tiểu cầu thông thường.

Hiến tiểu cầu sẽ sử dụng một bộ gạn tách riêng. Đơn vị tiểu cầu thu được nhờ máy gạn tách, nên còn gọi là tiểu cầu gạn tách hoặc tiểu cầu máy. Gạn tách tiểu cầu là kỹ thuật không phải cơ sở tiếp nhận máu nào cũng thực hiện được, chỉ thực hiện ở những Trung tâm máu lớn.

Toàn bộ quá trình hiến tiểu cầu là vòng tuần hoàn khép kín, để lấy máu, ly tâm, tách tiểu cầu và truyền máu trả lại cơ thể; nên thời gian hiến kéo dài (trung bình 50 – 90 phút một lần).

Thảo Nguyên, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan