Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện Bạch Mai ký kết hợp tác đảm bảo nguồn máu an toàn, bền vững
Ngày 25/5/2026, Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra thành công, mở ra một chương mới trong quan hệ phối hợp đa chuyên khoa và cung cấp nguồn máu đầy đủ trong cấp cứu, điều trị.
Sự hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị y tế đầu ngành đánh dấu một bước tiến mới trong việc đảm bảo nguồn máu an toàn, bền vững; xây dựng mô hình phối hợp đa chuyên khoa cùng công nghệ liệu pháp tế bào CAR-T để người bệnh được thụ hưởng những phương pháp điều trị tiên tiến, tiết kiệm.
Theo biên bản ghi nhớ, Viện Huyết học – Truyền máu TW sẽ tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực: bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu an toàn, kịp thời; hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phối hợp phát triển chuyên môn huyết học – truyền máu.
Bệnh viện Bạch Mai sẽ phát huy thế mạnh của bệnh viện đa khoa tuyến cuối trong cấp cứu, hồi sức, tim mạch, gây mê hồi sức, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các chuyên ngành liên quan.

Tham dự chương trình có Ban Giám đốc, Đảng ủy, các chuyên gia, ban lãnh đạo các đơn vị phòng ban của cả hai bên.
Hợp tác đa chuyên khoa và ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu của y học hiện đại
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: “Với sự ký kết giữa hai trung tâm y học lớn của cả nước, cùng chia sẻ trách nhiệm vì người bệnh, vì khoa học và đặc biệt là sự phát triển bền vững của nền y tế Việt Nam. Sự phối hợp giữa các đơn vị y tế không còn là nhu cầu đơn thuần mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực hệ thống y tế quốc gia trong bối cảnh y học hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tích hợp đa chuyên khoa, dựa trên dữ liệu công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại chương trình.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao thế mạnh của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong việc quản lý nguồn máu quốc gia, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị và cấp cứu cho toàn bộ hệ thống bệnh viện công lập và tư nhân.
Với quy mô tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày và nhu cầu sử dụng gần 200.000 đơn vị máu mỗi năm, Bệnh viện Bạch Mai đặt kỳ vọng vào việc xây dựng một hệ sinh thái hợp tác toàn diện với Viện. Trọng tâm của chương trình hợp tác bao gồm: chia sẻ tri thức, dữ liệu khoa học và kinh nghiệm quản trị thực tiễn như chuyển đổi số, đấu thầu và quản trị nhân sự.
Đặc biệt, PGS.TS. Đào Xuân Cơ chia sẻ tầm quan trọng của việc tiên phong ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay như liệu pháp gen, tế bào gốc và liệu pháp tế bào CAR-T và hi vọng hợp tác với Viện để sớm đưa những công nghệ hiện đại với chi phí tối ưu này vào điều trị người bệnh.
Sự đồng hành giữa hai đơn vị đầu ngành không chỉ dừng lại ở các nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn hướng tới mục tiêu hình thành mô hình quản lý máu an toàn, chuẩn hóa. Điều này giúp người bệnh được tiếp cận với các kỹ thuật y học đỉnh cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành y tế nước nhà.
“Chúng tôi mong muốn hợp tác này sẽ được phát triển theo hướng sâu hơn, rộng hơn và hiện đại hơn”, PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.
Cam kết cung cấp chế phẩm máu chất lượng và chia sẻ, đồng hành triển khai kỹ thuật y học hiện đại
Khẳng định mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa hai đơn vị đầu ngành, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai, đảm bảo cung cấp các chế phẩm máu và sản phẩm điều trị với chất lượng tốt nhất. Đồng thời, Viện sẵn sàng chia sẻ tri thức, cùng Bệnh viện Bạch Mai triển khai các nghiên cứu đột phá, những ý tưởng y học mới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và liệu pháp tế bào CAR-T.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW mong muốn hợp tác đa chuyên khoa với Bệnh viện Bạch Mai.
Đứng trên góc độ chuyên môn, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh đánh giá cao vai trò hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai: “Là đơn vị chuyên khoa sâu, Viện luôn trân trọng sự phối hợp đa chuyên khoa hiệu quả của Bệnh viện Bạch Mai trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan cho bệnh nhân của Viện suốt nhiều năm qua.
Hiện nay, lĩnh vực truyền máu không còn là điều trị đại trà mà đã tiến tới quản lý theo chuyên khoa, theo từng bệnh nhân và điều trị cá thể hóa. Với thế mạnh về mặt bệnh đa dạng và đội ngũ chuyên gia đầu ngành tại Bạch Mai, tôi tin tưởng hai đơn vị sẽ cùng nhau tạo nên những bước tiến mới, mang lại lợi ích cao nhất cho người bệnh”.
Đồng thời, Viện trưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các dự án chiến lược của Bệnh viện Bạch Mai về ngân hàng máu, điều trị tế bào và các lĩnh vực chuyên sâu khác trong huyết học truyền máu.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo, cán bộ nhân viên hai đơn vị cùng các đại biểu lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm.
Lễ ký kết diễn ra ngay trước thềm Hội nghị khoa học Truyền máu lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ nhất tổ chức ngày 26/5/2026, với 22 báo cáo khoa học, dự kiến khoảng 250 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu đăng ký trực tuyến.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Viện hỗ trợ Bệnh viện 19-8 triển khai ghép tế bào gốc ở người bệnh u lympho
20 Tháng Năm, 2026Hành trình 20 ngày đêm sinh tử trong phòng vô trùng và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện đã thắp lên…
Ký kết hợp tác nâng cao năng lực Huyết học – Truyền máu tại Phú Quốc
18 Tháng Năm, 2026Ngày 16/5/2026, tại Phú Quốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Quốc…
Viện ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Da liễu TW
22 Tháng Tư, 2026Ngày 20/4/2026, Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện Da liễu TW đã long trọng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU)…




