Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ hội hiến máu đầu xuân đã thu về 8.991 đơn vị máu

Ngày 18/2/2024 vừa qua (16 tháng Giêng) đã khép lại chuỗi 8 ngày liên tục diễn ra Lễ hội Xuân hồng lần thứ 17 – năm 2024. Cả kỳ lễ hội đã tiếp nhận được 8.991 đơn vị máu.

Gia đình, bạn bè, cặp đôi, đồng nghiệp… tất cả đã cùng nhau chọn Lễ hội Xuân hồng làm điểm “du xuân” trong những ngày đầu năm mới!

Anh chị em họ hàng, bạn bè, người dân xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên đã bền bỉ nhiều năm có mặt tham gia Lễ hội Xuân hồng.

Những người bạn học cùng phổ thông khóa 1991 – 1994 rủ nhau hội ngộ đầu xuân tại Lễ hội.

Đôi bạn trẻ có thêm kỷ niệm đẹp cùng Lễ hội Xuân hồng 2024.

Nhớ lại thì cũng ngày này năm 2023 (16/1 âm lịch) mới là ngày đầu tiên của sự kiện thì năm nay đã là ngày kết thúc. Đây là năm chương trình diễn ra sớm nhất trong suốt 17 kỳ qua, khởi động từ mùng 9 Tết.

Mang thông điệp “hiến máu đầu xuân – nhân lên hạnh phúc”, hoạt động hiến máu lớn nhất thường niên ngay sau Tết này đã trở thành niềm mong chờ, háo hức của hàng ngàn người dân, mong muốn được cùng nhau góp thêm may mắn, hạnh phúc cho người bệnh và cho chính bản thân người hiến máu. Có khi từ tháng 11, 12 năm trước, nhiều người đã quan tâm, nhắn tin đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hỏi về thời gian diễn ra Lễ hội Xuân hồng.

Dù có mưa rét thì tinh thần xếp hàng chờ tới lượt hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng cũng không kém gì không khí tại các lễ hội đầu xuân khác hay tinh thần xếp hàng mua vé xem phim “Đào, phở và piano” đang hot gần đây.

Nhiều năm về trước, tâm lý của người dân còn e ngại việc hiến máu vào dịp Tết bởi nghĩ rằng nếu “cho đi” ngay đầu năm mới sẽ mất đi may mắn trong cả năm. Khi ấy nguồn máu cũng trông chờ chủ yếu vào thanh niên, sinh viên. Nên với kỳ nghỉ Tết rất dài, thường phải sau nghỉ Tết 2 tuần, sớm nhất là 22 tháng Giêng mới có thể diễn ra Lễ hội Xuân hồng. Và chỉ tổ chức vẻn vẹn trong 01 ngày duy nhất.

Nhưng càng những năm gần đây, quan niệm ấy đã dần thay đổi, đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân với đủ mọi lứa tuổi thì việc tổ chức Lễ hội Xuân hồng sớm hơn để rút ngắn khoảng thời gian thiếu máu sau Tết đã trở thành việc quen thuộc. Sự kiện cũng kéo dài liên tục 1-2 tuần tại nhiều địa điểm để tạo điều kiện cho người dân tham gia lễ hội đặc biệt nhất.

 

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn tự hào là đơn vị khởi xướng, tiên phong trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện và đã đề xuất ý tưởng tổ chức nhiều chương trình hiến máu lớn như: Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ…

 PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhấn mạnh: “Khác với hàng ngàn lễ hội đầu xuân đang diễn ra trên khắp cả nước, đây là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không cầu xin điều gì cho bản thân mình, mà đến để trao tặng những giọt máu đào quý giá – một phần sự sống cho người bệnh. Điều đó đã làm nên sự đặc biệt, độc đáo, nét riêng có của Lễ hội Xuân hồng – một sự kiện đầy ắp tình người và tạo được sức sống lâu bền, để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm với những người tham dự”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Đóng góp quan trọng vào thành công của 17 lần tổ chức Lễ hội Xuân hồng là các tình nguyện viên Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội. Anh Trịnh Xuân Thủy – Chủ tịch Hội cho biết: “Cán bộ, tình nguyện viên của Hội dù ở gần hay ở xa như Long Biên, Gia Lâm, thậm chí cả khu vực Chương Mỹ, Xuân Mai cũng đều có mặt tại Viện rất sớm để tham gia vào công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ hội Xuân hồng. Điều đó thể hiện tính kỷ luật, sự nghiêm túc của tập thể cán bộ, tình nguyện viên; góp phần làm nên bản sắc của Lễ hội Xuân hồng – nơi rèn luyện, nơi để mỗi tình nguyên viên được tiến bộ và trưởng thành”.

Anh Trịnh Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội nói về những giá trị của Lễ hội Xuân hồng.

“Chưa có một đơn vị tình nguyện nào hoạt động bền bỉ, thường xuyên, liên tục, bền bỉ như chúng ta”, anh Thủy chia sẻ thêm với 1.000 tình nguyện viên tham dự bế mạc Lễ hội Xuân hồng 2024.

Tình nguyện viên tham dự bế mạc Lễ hội Xuân hồng 2024, cũng chính là các bạn đã góp mặt trên nhiều mặt trận của sự kiện.

Như vậy, sau 17 kỳ tổ chức (từ năm 2008 đến nay), Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự và tiếp nhận hơn 121.000 đơn vị máu.

Gác lại những bộn bề lo toan, mọi người tham gia Lễ hội Xuân hồng để cảm nhận được không khí ấm áp tình người với tinh thần thiện nguyện, lan tỏa những điều tốt đẹp, giản dị trong cuộc sống. Đó chính là những giá trị mà Lễ hội Xuân hồng đã tạo được cho cộng đồng và được cộng đồng đón nhận, bồi đắp và duy trì giá trị ấy.

Thảo Nguyên, ảnh: tổng hợp

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan